Tìm thấy thi thể Bí thư Đảng ủy xã bị nước lũ cuốn trôi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể ông Phan Minh Tâm – Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế nước ngập sâu nhiều đoạn do lũ lớn.
Quốc lộ 1 đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế nước ngập sâu nhiều đoạn do lũ lớn.

Sáng 3/12, ông Nguyễn Ngọc Sinh – Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho hay, có 1 nạn nhân tại địa bàn bị nước lũ cuốn trôi do mưa lũ là ông Phan Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lộc.

Khoảng 13h10 chiều 2/12, Công an huyện Phú Lộc nhận được thông tin về việc có 1 người điều khiển xe mô tô đi qua đoạn đồng Bầu Lát (đường liên thôn) thuộc địa phận thị trấn Phú Lộc (đoạn gần cầu Khe Thị, giáp ranh với xã Lộc Trì) bị nước lũ cuốn mất tích.

Ngay sau đó, Công an thị trấn Phú Lộc, công an xã Lộc Trì kiểm tra thông tin người nói trên; đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, lực lượng Ban Chỉ huy quân sự huyện tiếp cận hiện trường, tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng tìm thấy thi thể ông Tâm.

Lực lượng tìm thấy thi thể ông Tâm.

Vào lúc 6h20' sáng 3/12, lực lượng đã tìm ra thi thể ông Tâm. Hiện UBND xã Xuân Lộc đang cử đoàn về đưa thi thể lên nhà để lo hậu sự.

“Đây là một sự việc rất đau buồn cho gia đình và cơ quan. Đồng chí Tâm ngày 2/12 đi về UBND huyện để họp, khi đi về không may bị nước cuốn trôi” - ông Sinh cho biết thêm.

Được biết, từ chiều tối 2/12, ở tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng tại huyện Phú Lộc có mưa to đến rất to, đặc biệt khu vực núi Bạch Mã mưa cực kỳ lớn với lưu lượng đo được từ 13 giờ đến 15 giờ là 80mm.

Toàn xã Lộc Trì có hơn 1.500 hộ dân bị ngập, nhiều con đường qua các thôn Hòa Mậu, Cao Đôi, xã Lộc Trì và một số thôn bị chia cắt do lũ lụt. Từ trưa 2/12, hơn 1.200 học sinh xã Lộc Trì phải nghỉ học do mưa lớn, hơn 100 hộ dân phải sơ tán.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...