Tìm thấy hài cốt liệt sỹ có khắc tên trên bình tông chôn cùng

GD&TĐ - Ngày 24/11, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của đơn vị vừa quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực vùng cao Quảng Trị.

Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 vẫn đang mở rộng tìm kiếm khu vực vừa tìm thấy 2 hài cốt liệt sỹ
Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 vẫn đang mở rộng tìm kiếm khu vực vừa tìm thấy 2 hài cốt liệt sỹ
Trước đó, vào chiều 23/11, trong quá trình xây dựng tường rào nhà thờ ở thôn Hiệp Hòa (xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa), người dân phát hiện có dấu hiệu hài cốt liệt sĩ nên đã báo với cơ quan chức năng.
Nhận được thông tin, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm. 
Chiếc bình tông có khắc thông tin được tìm thấy cùng hài cốt liệt sỹ
Chiếc bình tông có khắc thông tin được tìm thấy cùng hài cốt liệt sỹ
Ở độ sâu 0,6m dưới lớp đất, đội quy tập hài cốt đã cất bốc được 2 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật gồm: 2 súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 1 súng bắn pháo hiệu, 5 quả lựu đạn, 2 thắt lưng, 2 bộ tăng võng, 3 bình tông, 3 lọ thuốc cá nhân và một số di vật khác như đồng hồ, bát sắt, bút bi, dây thông tin, cúc áo, bật lửa, giày dép…
Đặc biệt, trên 1 chiếc bình tông có khắc 2 hàng chữ, trong đó hàng trên khắc dòng chữ: “VĂN TÂN”, hàng dưới khắc chữ “K67/1”.
Hiện Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đang mở rộng phạm vi tìm kiếm cũng như làm rõ danh tính liệt sỹ được tìm thấy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ