Tìm ra chủ mưu sát hại dã man người mẫu nổi tiếng Thái Thiên Phượng

GD&TĐ - Vụ án người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại, phân xác thành nhiều mảnh, giấu vào tủ lạnh đã và đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngày 24/2, cựu người mẫu Thái Thiên Phượng (28 tuổi), con dâu của Tập đoàn Đàm Tử nổi tiếng ở Hong Kong bị giết hại một cách dã man.

Mới đây, theo trang Dimsum Daily đưa tin, Alex Kwong - chồng cũ của Thái Thiên Phượng đã bị bắt giữ trong lúc đang chuẩn bị lên tàu bỏ trốn.

Bên cạnh đó, cha mẹ và anh trai chồng cũ của Thái Thiên Phượng cũng đang tiếp nhận điều tra.

Cựu người mẫu Thái Thiên Phượng đã bị sát hại vô cùng dã man.

Cựu người mẫu Thái Thiên Phượng đã bị sát hại vô cùng dã man.

Sau khi bị bắt, bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng (65 tuổi), cựu viên chức cảnh sát được xác định là chủ mưu. Lợi dụng nghiệp vụ của mình, ông đã lên kế hoạch kỹ càng để gây án.

Đầu tháng 2, bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng đã thuê một ngôi nhà ở ngôi làng vắng vẻ nhưng không sống tại đây. Đến ngày 21/2, lợi dụng việc cô đang cần đón con, anh chồng cũ của Thái Thiên Phượng, đồng thời là tài xế riêng đã đánh ngất nữ người mẫu và đưa cô đến địa điểm gây án.

Sau khi Thái Thiên Phượng qua đời, phía cảnh sát đã tìm thấy cô trong một ngôi nhà do bố chồng cũ thuê. Xung quanh đó còn có dao, máy thái, cưa máy, áo mưa, tấm che mặt, găng tay cùng chiếc túi xách hàng hiệu...

Chia sẻ cùng tờ SCMP, Giám đốc đội trọng án khu vực Kowloon mô tả vụ giết người lần này là "được tính toán trước" và "lên kế hoạch kỹ lưỡng".

Trước đó, Thái Thiên Phượng từng trải qua một cuộc hôn nhân với người chồng cũ có tên Alex Kwong. Thậm chí, cô còn thuê anh trai của chồng cũ làm tài xế riêng và mua một ngôi nhà sang trọng cho cả gia đình chồng cũ ở. Đặc biệt, người đứng tên sổ đỏ của căn nhà này là bố chồng cũ.

Tuy nhiên, do mâu thuẫn về kinh tế nên 2 bên đã xảy ra tranh chấp dẫn đến kết cục vô cùng bi thương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.