Tìm phương án cứu đập thủy lợi Đắk N’Ting ở Đắk Nông

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những ngày qua, tại tỉnh Đắk Nông xảy ra mưa lớn, gây hiện tượng nứt, sụt lún trên mặt đất ở khu dân cư và công trình đập thuỷ lợi Đắk N'Ting.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông tìm phương án 'cứu' đập thủy lợi Đắk N’Ting (ảnh: TT).
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông tìm phương án 'cứu' đập thủy lợi Đắk N’Ting (ảnh: TT).

Ngày 7/8, Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, dẫn đầu đã đến kiểm tra, thị sát tại hồ chứa nước Đắk N'ting, nơi liên tục xảy ra sạt trượt, nứt đất trong mấy ngày qua.

Tham gia cùng Đoàn có ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, lãnh đạo Sở, ngành liên quan.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (thứ 3 từ trái sang, hàng đầu) cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Nông kiểm tra tình trạng sạt trượt tại đập thủy lợi Đắk N'Ting. (Ảnh: TT)

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp (thứ 3 từ trái sang, hàng đầu) cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Nông kiểm tra tình trạng sạt trượt tại đập thủy lợi Đắk N'Ting. (Ảnh: TT)

Sau khi trực tiếp kiểm tra thân đập và tình trạng sạt trượt tại hồ chứa nước Đắk N'Ting (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'long, Đắk Nông), Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định, với tình hình mưa lũ hiện nay, nguy cơ sẽ có hơn 1 triệu m3 đất bị sạt trượt xuống công trình thủy lợi.

Hiện trường sạt trượt ở địa phận xã Quảng Sơn. (Ảnh: TT)

Hiện trường sạt trượt ở địa phận xã Quảng Sơn. (Ảnh: TT)

“Thời gian cho chủ đầu tư cứu công trình này chỉ có 15 ngày trước khi xuất hiện thêm một đợt mưa rất to xảy ra trên địa bàn Đắk Nông vào cuối tháng 8.

Vì vậy, phải nhanh chóng xử lý sạt trượt và giảm tối đa lượng nước trong hồ thì mới giữ lại được công trình này.

Nếu trong 15 ngày không làm xong mà gặp phải đợt mưa như vừa rồi, có thể toàn bộ khối đập này sẽ sạt trượt xuống”, Thứ trưởng nói.

Còn theo lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, địa phương đã chỉ đạo chủ đầu tư triển khai phương án khắc phục tình trạng sạt trượt, đặc biệt việc sạt trượt đất ở sườn đồi bên trái và bên phải đập.

Theo đại diện chủ đầu tư, hiện trên địa bàn Đắk Nông vẫn tiếp tục có mưa, mực nước trong hồ đang lớn, nên việc đưa máy móc vào thi công khắc phục hậu quả rất khó khăn.

"Trước đó, khi sự cố xảy ra, chúng tôi có phương án phá một phần đập tràn để hạ về mực nước chết, nhưng sau khi xem xét thì nước đang tràn, rất nguy hiểm đến tính mạng con người nên chưa thực hiện.

Đơn vị đang theo dõi mức độ dịch chuyển của cả khối tràn và khối đập, khi đảm bảo an toàn sẽ cho triển khai thi công khắc phục”, đại diện chủ đầu tư nói.

Bề mặt thân đập bị nứt toác gây nguy cơ vỡ đập. (Ảnh: TT)

Bề mặt thân đập bị nứt toác gây nguy cơ vỡ đập. (Ảnh: TT)

Trước đó, ngày 2/8, cơ quan chức năng huyện Đắk G'long phát hiện mái đồi bên trái hồ chứa nước Đắk N'Ting (địa phận xã Quảng Sơn) xuất hiện các vết nứt đất dài khoảng 500m, rộng từ 3-5cm.

Nhà cửa của các hộ dân xung quanh hồ chứa nước này cũng có hiện tượng bị nứt gãy nền nhà.

Ngay sau đó, địa phương đã khẩn trương cho di dời các hộ dân nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Dự án hồ chứa nước Đắk N'Ting có tổng diện tích sử dụng đất hơn 80ha, tổng mức đầu tư gần 137 tỉ đồng (gần 106 tỉ đồng thuộc vốn Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, gần 32 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương)

Khi hoàn thành, sẽ cấp nước cho 680ha cây trồng, riêng lúa nước là 100ha (xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'long).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.