Tìm mọi cách nhắc thí sinh không mang "dế" vào phòng thi

GD&TĐ - Nhắc nhở thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, nhiều hội đồng tìm mọi phương án đề lời nhắc này "hằn sâu" đến thí sinh.

Tìm mọi cách nhắc thí sinh không mang "dế" vào phòng thi

Trong đợt 1 kì thi đại học năm nay, nhiều trường hợp thí sinh đã bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi, dù đó là điện thoại đã tắt nguồn.

Việc cấm mang điện thoại vào phòng thi không chỉ trong thi đại học mới phổ biến mà trong thi tốt nghiệp THPT đã quy định nghiêm ngặt nhưng nhiều thí sinh vẫn “quên” và mang "dế" vào phòng thi.

Rút kinh nghiệm từ đợt thi đầu tiên, nhiều hội đồng thi đã có nhiều phương án để nhắc nhở thí sinh như phổ biến kĩ lưỡng quy chế thi tại ngày đầu làm thủ tục, treo biển cấm mang điện thoại ngay tại phòng thi, rồi bảng thông báo ngay trước cổng trường...

Tìm mọi cách nhắc thí sinh không mang "dế" vào phòng thi ảnh 1Tìm mọi cách nhắc thí sinh không mang "dế" vào phòng thi ảnh 2Tìm mọi cách nhắc thí sinh không mang "dế" vào phòng thi ảnh 3Tìm mọi cách nhắc thí sinh không mang "dế" vào phòng thi ảnh 4

Tuy nhiên trong buổi thi hôm nay, vẫn còn nhiều trường hợp bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi.

Sáng nay, Học viện An ninh nhân dân phát hiện một thí sinh là lính nghĩa vụ có mang theo điện thoại sau thời gian làm bài không lâu, lập tức bị đình chỉ thi.  

Đại tá Trần Ngọc Thịnh - Trưởng phòng Quản lý đào tạo Học viện An ninh - cho biết: Khi mới bắt đầu tính thời gian làm bài không lâu, một thí sinh bị phát hiện có mang theo điện thoại.

Giám thị ngay lập tức lập biên bản, thí sinh bị đình chỉ thi. Thí sinh này là lính nghĩa vụ đăng ký thi vào trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.