Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp ngành GD&ĐT

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Đối tượng áp dụng là học sinh các cấp học phổ thông (tiểu học, THCS và THPT) có ý tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc các lĩnh vực (nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ...).

Nội dung thi: Viết ý tưởng khởi nghiệp hoặc mô hình kinh doanh đã và đang triển khai có hiệu quả; xây dựng kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh; trình bày về ý tưởng, cách thức triển khai và thực hiện trước Hội đồng giám khảo; thuyết phục các nhà đầu tư góp vốn cho dự án khởi nghiệp… Không giới hạn ngành dự thi.

Thí sinh trình bày ý tưởng khởi nghiệp theo mẫu và gửi về Ban Tổ chức, địa chỉ: Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang, đồng gửi kèm file mềm qua địa chỉ email phongphapche-CTTT@haugiang.edu.vn. Ban Giám khảo thẩm định, sẽ công bố kết quả các ý tưởng được chọn tham gia vào cuộc thi.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 17/9/2018 đến hết ngày 1/10/2018. Thời gian thi vòng sơ khảo dự kiến ngày 5/10/2018.

Vòng chung kết, người dự thi sẽ thuyết trình, minh họa hình ảnh, phản biện thuyết phục nhà đầu tư. Thời gian thi dự kiến 16/10/2018.

Ban Tổ chức đề xuất Sở GD&ĐT trao 21 giải cá nhân và 3 giải tập thể. Cụ thể, có 3 giải tập thể dành cho những đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, số lượng thí sinh tham gia nhiều, số lượng và chất lượng giải thưởng. Với cá nhân, cơ cấu giải gồm: 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba.

Tùy vào tình hình thực tế số lượng và chất lượng sản phẩm dự thi, Ban tổ chức có thể cân đối đề xuất tăng hoặc giảm cơ cấu giải thưởng nêu trên. Các bài dự thi đạt giải cao được gửi tham dự vòng thi do tỉnh Hậu Giang tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiêm kích thế hệ 5 của Nga tại Triển lãm Hàng không Dubai Airshow 2025.

Su-57 tạo nên cơn sốt

GD&TĐ - Việc giới thiệu Su-57 tại Triển lãm Hàng không Dubai Airshow 2025 ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tạo nên một cơn sốt thực sự.

Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại gian hàng một doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng trong chương trình hướng nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ảnh: SIU

Giải 'cơn khát' nhân lực trình độ cao

GD&TĐ - TPHCM và Đà Nẵng - hai địa phương được lựa chọn đặt trung tâm tài chính quốc tế đang cần cơ chế đặc thù để thu hút nhân lực am hiểu các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), fintech (công nghệ tài chính), cùng tư duy mang tính toàn cầu.