Tìm hướng tháo gỡ các vướng mắc đất đai cho Trường ĐH Nam Cần Thơ

GD&TĐ - Trường ĐH Nam Cần Thơ đề xuất với UBND TP Cần Thơ để mở rộng trường; thuê đất; chủ trương quy hoạch viện dưỡng lão, khu nhà ở giảng viên...

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phản hồi những đề xuất của Trường ĐH Nam Cần Thơ.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phản hồi những đề xuất của Trường ĐH Nam Cần Thơ.

Ngày 5/1, UBND TP Cần Thơ cùng các Sở, Ngành liên quan đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường ĐH Nam Cần Thơ nhằm trao đổi, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về đất đai và quy hoạch, phục vụ định hướng phát triển lâu dài của nhà trường.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, các nội dung kiến nghị của Trường ĐH Nam Cần Thơ đã được thành phố quan tâm từ sau khi sáp nhập ba địa phương. Trước đó, thành phố cũng đã tổ chức hai buổi làm việc trước đó và tiếp tục mời đầy đủ các sở, ngành để cùng rà soát, tìm hướng tháo gỡ.

TS, Luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Nam Cần Thơ bày tỏ mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc để nhà trường có điều kiện triển khai các kế hoạch phát triển giáo dục đại học trong giai đoạn tới.

img-9619-1968.jpg
TS, Luật sư Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Nam Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc.

“Nhà trường rất muốn triển khai các dự án theo định hướng đã đề ra, đặc biệt là các nội dung liên quan quy hoạch, nhà ở giảng viên, viện dưỡng lão. Nguồn lực tài chính đã sẵn sàng, nếu không được triển khai sẽ rất lãng phí”, ông Dũng chia sẻ.

Báo cáo với lãnh đạo thành phố, ông Trần Hữu Xinh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nam Cần Thơ cho biết, để phát triển bền vững, nhà trường đề xuất thành phố hỗ trợ tháo gỡ ba nhóm vấn đề lớn, trong đó trọng tâm là quỹ đất phục vụ mở rộng quy mô đào tạo và các dự án phát triển dài hạn.

Trước hết, Trường ĐH Nam Cần Thơ đề nghị điều chỉnh, mở rộng quy hoạch đất xây dựng trường tại phường An Bình. Theo nhà trường, quy mô đào tạo hiện đã vượt 23.000 sinh viên, cao hơn nhiều so với quy mô dự kiến ban đầu, trong khi các quy định mới của Bộ GD&ĐT yêu cầu diện tích đất bình quân trên người học ngày càng tăng.

Vì vậy, trường kiến nghị được mở rộng quy hoạch sang khu đất lân cận từng thuộc Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân III trước đây, với diện tích khoảng 24 ha.

Bên cạnh đó, nhà trường đề xuất được ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất đối với khu đất hơn 10.960 m² tại phường An Bình.

Ngoài ra, trường cũng xin chủ trương quy hoạch dự án khu đô thị mới, nhà ở giảng viên, khu du lịch sinh thái và viện dưỡng lão tại xã Nhơn Ái, với diện tích khoảng 145 ha.

608516842-1312403170929402-5267503050779954715-n-4846.jpg
Ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ trả lời những nội dung của Trường ĐH Nam Cần Thơ.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ cho biết, đối với đề xuất mở rộng quy hoạch đất xây dựng trường, phần đất mà Trường ĐH Nam Cần Thơ kiến nghị hiện được quy hoạch là đất an ninh và đất xây dựng trường trung cấp. Trước đó, Bộ Công an đã có văn bản đề nghị giao phần đất này để phục vụ các đơn vị trực thuộc, nên thành phố chưa có cơ sở xem xét theo đề xuất của trường.

Đối với khu đất 10.960 m², Sở Nông nghiệp và Môi trường thống nhất chủ trương cho thuê, tuy nhiên việc áp dụng hình thức thuê đất còn vướng các quy định và đang chờ hướng dẫn cụ thể.

Về đề xuất quy hoạch khu đô thị, viện dưỡng lão và nhà ở giảng viên tại xã Nhơn Ái, các sở, ngành cho rằng nhà trường cần tiếp tục phối hợp rà soát, bổ sung vào quy hoạch theo đúng trình tự, thủ tục.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định thành phố ghi nhận các kiến nghị của Trường ĐH Nam Cần Thơ và sẽ đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, ông đề nghị nhà trường nghiên cứu thêm các phương án phát triển phù hợp, thành phố sẽ tham gia hỗ trợ trong quá trình triển khai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ