Tìm hành khách đi trên xe biển số 81B-00140 từ TP Hồ Chí Minh về Gia Lai

GD&TĐ - Tỉnh Gia Lai đang tiến hành cách ly 1 trường hợp là F1. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đã thông báo tìm hành khách đi trên xe BS:81B -00140 từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh Gia Lai.

Trước đó, tỉnh Gia Lai cũng ghi nhận một số trường hợp dương tính với Covid-19 nhưng đã tập trung lực lượng, nhanh chóng dập dịch.
Trước đó, tỉnh Gia Lai cũng ghi nhận một số trường hợp dương tính với Covid-19 nhưng đã tập trung lực lượng, nhanh chóng dập dịch.

Chiều 30/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai cho biết, đã tiến hành cách ly một trường hợp là F1 vừa mới phát hiện.

Cụ thể, trường hợp F1 là L.T.V (SN 1988, trú 231 Tăng Bạt Hổ, tổ 8, phường Yên Đỗ, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), đi cùng chuyến bay VJ133 khởi hành từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh vào ngày 27/4 với bệnh nhân Covid-19.

Hiện trường hợp này đã được lấy mẫu và cách ly theo quy định. Sức khỏe của trường hợp L.T.V hiện ổn định.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai cũng thông báo tìm những hành khách đi trên chuyến bay VJ133, sau đó di chuyển trên xe khách BS:81B-00140 ngày 29/4 từ TP Hồ Chí Minh về tỉnh Gia Lai.

Để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông báo đến người dân đã đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng để được hỗ trợ, tư vấn theo quy định (BS Trâm: 0397735382, BS Vân: 0936386278).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng chính sách đột phá phát triển con người

GD&TĐ - Các đảng viên trẻ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.