Chương trình diễn ra vào ngày 26/8, tại xã Minh Châu, TP Hà Nội. Phối hợp với Báo Kinh tế & Đô thị là Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) cùng chính quyền địa phương.

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng" năm 2025 nhằm tìm giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ sinh kế cho người dân chịu ảnh hưởng từ thiên tai.
Tọa đàm “Bảo hiểm rủi ro thiên tai - điểm tựa cho lao động phi chính thức" là sự kiện nối tiếp của hoạt động tọa đàm chuyên đề 1: "Giải pháp đảm bảo sinh kế cho người lao động sau thiên tai”.
Dự tọa đàm, về phía lãnh đạo đại phương có ông Nguyễn Đức Tiến - Bí Thư Đảng ủy xã Minh Châu, ông Bùi Thái Sơn - Chủ tịch UBND xã Minh Châu, ông Đinh Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu, các diễn giả: Nguyễn Thị Thắm, Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Châu; Luật sư Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội; TS Tô Thị Hồng - Giảng viên Khoa Bảo hiểm, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Về phía Ban tổ chức có sự tham gia của ông Tạ Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), Phó Trưởng Ban tổ chức Chương trình truyền thông; ông Nguyễn Xuân Khánh - Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban thư ký Chương trình truyền thông.

Xã Minh Châu - xã đảo duy nhất của Thủ đô Hà Nội, chính thức thành lập từ ngày 1/7/2025 sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Nằm giữa vùng hợp lưu của 3 dòng sông lớn, xã thường xuyên hứng chịu từ 2 - 3 tháng ngập úng mỗi năm. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, với chăn nuôi bò sữa và trồng hoa màu trên đất phù sa. Tuy nhiên, đặc thù này cũng khiến sinh kế của bà con mong manh hơn trước biến đổi khí hậu và thiên tai.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Tạ Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), Phó Trưởng Ban tổ chức Chương trình truyền thông nhấn mạnh: Rủi ro thiên tai tại châu Á và Việt Nam đang ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu, gây nhiều hậu quả nặng nề cho người dân. Trong khi đó, việc tham gia bảo hiểm cho loại rủi ro này tới nay vẫn là khoảng trống lớn.

Theo ông Tạ Việt Anh, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, người dân chưa thực sự quan tâm đến bảo hiểm thiên tai do chi phí cao và chưa nắm rõ lợi ích mà loại hình bảo hiểm này mang lại. Trên thị trường, các công ty bảo hiểm cũng chỉ mới triển khai một vài loại hình bảo hiểm có liên quan như bảo hiểm nhà tư nhân (có thể bao gồm thiên tai nhưng ít phổ biến); bảo hiểm cây trồng, vật nuôi (chủ yếu thí điểm ở một số địa phương); bảo hiểm tài sản doanh nghiệp (chỉ doanh nghiệp lớn mới tham gia)...
Thông tin từ Bảo hiểm Agribank (ABIC), chỉ tính riêng cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024, khoảng 28.200 khách hàng vay vốn tại Agribank bị ảnh hưởng, ước tính dư nợ bị ảnh hưởng lên tới hơn 40.000 tỷ đồng, dư nợ bị thiệt hại trực tiếp khoảng 14.600 tỷ đồng, trong đó chỉ 130 khách hàng và 94,77 tỷ đồng - tương ứng 0,65% dư nợ bị thiệt hại - được bồi thường do có bảo hiểm.
"Thông qua việc tổ chức tọa đàm tại xã Minh Châu, chúng tôi mong muốn người dân Minh Châu cũng như lao động phi chính thức ở nhiều địa phương khác hiểu rõ hơn về quyền lợi và phương thức tham gia bảo hiểm rủi ro, đồng thời, đưa ra kiến nghị để hoàn thiện khung chính sách nhằm thu hút người nông dân tham gia các loại hình bảo hiểm rủi ro thiên tai, giúp họ có điểm tựa vững chắc và ổn định sinh kế lâu dài" - ông Tạ Việt Anh chia sẻ tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện địa phương đã cùng nhau thảo luận về 2 nhóm vấn đề trọng tâm: thực trạng tham gia bảo hiểm của lao động phi chính thức và giải pháp pháp lý - chính sách để phát triển loại hình bảo hiểm rủi ro sau thiên tai.
Các ý kiến nhấn mạnh, lao động phi chính thức, vốn chiếm tỷ lệ cao trong nông thôn, lại ít được thụ hưởng các chế độ an sinh xã hội chính thống. Vì vậy, cần có cơ chế và chính sách rõ ràng để họ tiếp cận các gói bảo hiểm rủi ro với thông tin đơn giản, dễ hiểu và quyền lợi thiết thực. Bảo hiểm không chỉ là “lá chắn” trước tổn thất, mà còn là điểm tựa tinh thần, giúp người dân an tâm sản xuất và phục hồi sau bão lũ.
Ban tổ chức cũng kỳ vọng, qua các trao đổi thẳng thắn tại xã Minh Châu, sẽ có thêm những gợi mở chính sách để khuyến khích nông dân mạnh dạn tham gia bảo hiểm rủi ro thiên tai. Đây không chỉ là giải pháp hỗ trợ sinh kế trước mắt, mà còn góp phần ổn định phát triển kinh tế nông thôn và giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước mỗi khi thiên tai xảy ra.