Tiểu thương hàng nông sản chợ Vinh khóc ròng, “trắng tay” sau lụt

GD&TĐ - Ngày 17/10, sau khi nước lũ rút, khu vực hàng nông sản, hạt giống của chợ Vinh (Nghệ An) ngổn ngang rác thải cùng những bì tải lạc, đậu, các loại hạt giống… bị ngâm nước hư hỏng, nứt vỏ nảy mầm trắng xóa.

Bà con tiểu thương chợ Vinh đem phơi hàng nông sản bị ngâm nước
Bà con tiểu thương chợ Vinh đem phơi hàng nông sản bị ngâm nước

Đợt lũ lịch sử đã khiến khu vực chợ Vinh bị ngập sâu 2m, nhấn chìm các kiot hàng hóa trong nước. Trong đó, bà con kinh doanh hàng nông sản thiệt hại nặng nề nhất.

Nhiều người rơi vào cảnh trắng tay do không kịp sơ tán hàng hóa, các loại củ, hạt ngâm trong nước hư hỏng không thể bảo quản được.

Từng bì tải hàng nông sản hư hỏng, mọc mầm sau khi bị ngâm nước
 Từng bì tải hàng nông sản hư hỏng, mọc mầm sau khi bị ngâm nước 

Trưa ngày 17/10, bà Nguyễn Thị Nhàn vẫn đang hì hụi xúc các hạt đậu trong kho hàng ra ngoài. Các bì tải chứa đậu xanh, đậu tương nảy mầm bị bung ra hết. Vốc từng nắm đậu nảy mầm trắng xóa, bà Nhàn xót xa nói:

“Chỉ qua một đêm ngâm nước, toàn bộ số hàng hóa hơn 2,5 tấn của gia đình tôi gồm các loại đậu tương, đậu xanh, lạc… bị hư hỏng, mọc mầm hết. Nước ngập lên tận nóc kiot, những người xung quanh khu vực này cũng bị ngập tương tự. Hàng hóa coi như mất cả, không cứu vãn được”.

Bà Nguyễn Thị Nhàn (tiểu thương chợ Vinh) đem xúc số đậu xanh bị mọc mầm trắng xóa sau một đêm từ trong kho hàng ra ngoài
 Bà Nguyễn Thị Nhàn (tiểu thương chợ Vinh) đem xúc số đậu xanh bị mọc mầm trắng xóa sau một đêm từ trong kho hàng ra ngoài

Xung quanh khu vực phía Tây chợ Vinh đều là các hàng nông sản, bà con tiểu thương múc nước dọn rửa, đồng thời tranh thủ trời nắng đem phơi hàng hóa ở tất cả những chỗ trống.

“Số đậu này đem ra ngoài phơi khô, rồi sau đó “hóa giá” cho người ta đập bột làm thức ăn cho lợn, gà thôi chứ làm sao buôn bán gì được nữa”, những tiểu thương hàng nông sản nói.

Bà con tranh thủ tất cả những chỗ trống để đem phơi nông sản
 Bà con tranh thủ tất cả những chỗ trống để đem phơi nông sản

Ngoài ra, những người kinh doanh hàng mã, thuốc bắc cũng trắng tay sau lụt, vì không thể phục hồi được.

Trước đó hơn 1 tháng, vào đầu tháng 9/2019, TP Vinh cũng xảy ra ngập lụt do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới. Các kiot hàng hóa chợ Vinh bị ngập nặng, song lần này mức độ thiệt hại lớn hơn. “Chúng tôi coi như mất trắng, không biết quay vòng vốn kiểu gì trong khi nhiều người đã trữ hàng tết”, bà con tiểu thương cho hay.

Kiot phía Tây chợ Vinh tan hoang sau lụt
 Kiot phía Tây chợ Vinh tan hoang sau lụt
Từng đống rác chất cao là hàng hóa bị hư hỏng sau lụt phải bỏ đi
 Từng đống rác chất cao là hàng hóa bị hư hỏng sau lụt phải bỏ đi
Bà con tranh thủ đem phơi những hàng hóa còn "cứu vãn" được
 Bà con tranh thủ đem phơi những hàng hóa còn "cứu vãn" được
Mặt hàng thuốc bắc cũng bị ẩm ướt do ngấm nước
 Mặt hàng thuốc bắc cũng bị ẩm ướt do ngấm nước
Dấu vết trận lụt nước dâng đến nửa gian hàng của một hộ kinh doanh gạo tại chợ Vinh
 Dấu vết trận lụt nước dâng đến nửa gian hàng của một hộ kinh doanh gạo tại chợ Vinh
Phía trong các kho hàng, nhiều bao bì nứt vỡ do đậu mọc mầm
 Phía trong các kho hàng, nhiều bao bì nứt vỡ do đậu mọc mầm
Những thùng đựng hạt giống ướt sũng sau khi nước rút
Những thùng đựng hạt giống ướt sũng sau khi nước rút
Một bao bì bị nứt tung do mộc nhĩ ngâm nước nở to ra
 Một bao bì bị nứt tung do mộc nhĩ ngâm nước nở to ra 
Chủ kiot hạt giống nay đang phơi hạt tiêu bị ngâm nước với hi vọng sẽ vớt vát lại được chút ít
 Chủ kiot hạt giống nay đang phơi hạt tiêu bị ngâm nước với hi vọng sẽ vớt vát lại được chút ít

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ