Tiêu thụ hết lúa gạo và đảm bảo an ninh lương thực, giá cả

Tiêu thụ hết lúa gạo và đảm bảo an ninh lương thực, giá cả
(GD&TĐ)- Không để giá gạo trong nước giảm quá thấp; đảm bảo tiêu thụ hết lúa gạo trong nông dân; đảm bảo an ninh lương thực và bình ổn giá đối với mặt hàng lương thực tại thị trường trong nước.
Trên đây là tinh thần chung của cuộc họp báo họp báo về tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo hàng hoá những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011 do liên bộ Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức tại TP Hồ Chí Minh chiều ngày 16/9.
Tiêu thụ hết lúa gạo và đảm bảo an ninh lương thực, giá cả ảnh 1
Tổng sản lượng lúa năm 2010 dự kiến đạt và vượt so với kế hoạch đề ra: trên 39 triệu tấn. Ảnh, internet
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: tính đến giữa tháng 9, Việt Nam đã xuất khẩu trên 5 triệu tấn gạo, đạt 2,14 tỷ USD, giá bình quân là 424,24 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2009 lượng gạo xuất khẩu tăng 5,86%, giá xuất khẩu bình quân tăng 16,64%.
Năm nay, điều kiện thời diễn biến bất lợi cho cây lúa như hạn hán, lụt, bão. Mặc dù vậy, tổng sản lượng lúa năm 2010 dự kiến đạt và vượt so với kế hoạch đề ra: trên 39 triệu tấn.
Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam liên tục được mở rộng sang các thị trường mới. Gần đây nhất, bên cạnh các thị trường truyền thống là: Malaysia, Indonesia, Cuba, Iraq chúng ta còn có các thị trường với tiềm năng xuất khẩu lớn như Bangladesh (nối lại sau một thời gian gián đoạn) đặc biệt là Châu Phi với sản phẩm gạo 5% tấm. Hiện giá xuất khẩu gạo của Việt Nam đã chung mặt bằng với Thái Lan. 
Theo dự báo, tình hình cung-cầu lương thực từ nay đến cuối năm và đầu năm 2011 còn nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Vì vậy các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục chỉ đạo sản xuất đúng tiến độ để đảm bảo nguồn cung lúa, gạo cho tiêu dùng nội địa, xuất khẩu và chủ động đảm bảo an ninh lương thực, tập trung thu hoạch hết lúa hè thu và đẩy mạnh trồng lúa vụ Đông Xuân.
Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên khẳng định: Từ nay đến cuối năm chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ tiêu thụ hết mua lúa hàng hóa cho bà con nông dân; nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực và giá cả lương thực không tăng đột biến. Đồng thời, thực hiện hợp đồng xuất khẩu để đảm bảo cho xuất khẩu và cần thiết để gối đầu cho vụ 2010 không tăng đột biến và những hợp đồng mà chúng ta phải giao trong năm 2011.

Giang Đông 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nam Định FC thua đáng tiếc Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy.

Nam Định thua sốc Thể Công Viettel

GD&TĐ - Xuất sắc đánh bại Nam Định trên sân nhà, Thể Công Viettel cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 19.