Tiêu diệt kẻ chủ mưu tấn công quán cà phê ở Dhaka

Tamim Chowdhury, mang hai quốc tịch Canada và Bangladesh, được cho là chủ mưu vụ tấn công quán cà phê Holey Artisan hồi tháng trước.

Tiêu diệt kẻ chủ mưu tấn công quán cà phê ở Dhaka
Tieu diet ke chu muu tan cong quan ca phe o Dhaka - Anh 1

Tên Tamim Chowdhury.

Các lực lượng an ninh Bangladesh ngày 27/8 đã tiêu diệt 4 tay súng Hồi giáo cực đoan, trong đó có đối tượng bị cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công quán cà phê Holey Artisan ở thủ đô Dhaka tháng trước, khiến 22 người thiệt mạng.

Theo người đứng đầu đơn vị cảnh sát chống khủng bố ở Dhaka, Morinu Islam, các tay súng bị tiêu diệt khi các lực lượng an ninh Bangladesh tấn công vào một căn cứ của chúng ở Naraynganj, ngoại ô Dhaka. Trong số những đối tượng bị tiêu diệt có Tamim Chowdhury, mang hai quốc tịch Canada và Bangladesh, được cho là chủ mưu vụ tấn công quán cà phê Holey Artisan.

Trước đó, tối 1/7, các tay súng đã xông vào quán cà phê Holey Artisan ở Dhaka, tấn công và bắt giữ một nhóm khách người phương Tây làm con tin sau đó sát hại 20 người trong số này cùng 2 cảnh sát Bangladesh. Đây là vụ tấn công vũ trang đơn lẻ đẫm máu nhất ở Bangladesh trong nhiều năm trở lại đây.

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ trên, song Cảnh sát trưởng quốc gia Bangladesh Shahidul Hoque tuyên bố không có bằng chứng cho thấy sự dính líu của IS, đồng thời khẳng định đây là hành động do các phần tử cực đoan trong nước gây ra, chủ yếu là thành viên nhóm phiến quân Hồi giáo Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB).

Theo cảnh sát Bangladesh, Tamim Chowdhury đã lên kế hoạch vụ tấn công kinh hoàng trên khi về Bangladesh năm 2013 sau thời gian sống tại Canada.

Theo Tin Tức TTX

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Karaoke gây họa

GD&TĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM vừa bắt khẩn cấp Bùi Hữu Khánh, 45 tuổi, để điều tra về hành vi 'gây rối trật tự công cộng'.

Sinh viên quốc tế được kết nối với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Du học sinh muốn lập nghiệp tại Hàn Quốc

GD&TĐ - Cuộc khảo sát mới đây do Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) thực hiện cho thấy 71% sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc mong muốn được làm việc và sinh sống lâu dài tại quốc gia này.