Tiết lộ nỗi ám ảnh của các thành viên BLACKPINK

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Các thành viên của BLACKPINK luôn xuất hiện mạnh mẽ và ấn tượng trên sân khấu nhưng họ cũng có nhiều nỗi sợ hãi như bao người khác.

Rosé

Rosé sợ kim tiêm, điều này gây ra vấn đề đặc biệt mỗi khi cô không may mắc bệnh.

Thậm chí, cô ấy còn phản ứng gay gắt với việc tiêm thuốc đến nỗi bác sĩ da liễu thường đặt câu hỏi về tuổi tác của Rosé vì nó giống với phản ứng của một đứa trẻ vậy.

Jisoo

Thành viên lớn tuổi nhất nhóm mắc chứng sợ độ cao và cô đã từng bước vượt qua khi thực hiện đu dây ở Thái Lan.

Ngoài ra còn có một nỗi sợ hãi khác mà Jisoo cho rằng ít phổ biến hơn nhiều đó là kể từ khi bị chuột hamster cắn khi còn nhỏ, Jisoo đã rất sợ những con vật có lông.

Jennie

Giống như Jisoo, Jennie cũng có một nỗi sợ hãi hiếm gặp. Cô ấy sợ bướm và không ngần ngại chạy khỏi chúng.

Tuy nhiên, đó không phải là nỗi sợ duy nhất. Trong khi những người khác yêu mến những chú nhím, như thú cưng yêu quý của Soobin ( TXT) thì Jennie lại sợ chúng đến mức phát hoảng khi đứng cạnh một con nhím.

Lisa

Lisa cũng sợ kim tiêm như Rosé nhưng vẫn còn nỗi sợ hãi khác. Cô ấy sợ ma đến mức phải bật đèn phòng tắm hoặc bật nhạc để ngủ vào ban đêm.

Sự đồng hành của những chú mèo cũng giúp Lisa tránh xa những bóng ma có thể ẩn nấp trong bóng tối.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ