Tiết lộ kho vũ khí đạn dược cực "khủng" của IS

Phiến quân ‘Nhà nước Hồi giáo’ tự xưng (IS) mới đây bị thất thủ ở một số địa bàn, nhưng nhóm này vẫn đang tiến hành các vụ tấn công thậm chí còn mạnh hơn trước.

Tiết lộ kho vũ khí đạn dược cực "khủng" của IS

Một trong những lý do khiến IS có khả năng duy trì các chiến dịch tấn công là bởi chúng có vô số vũ khí và trang thiết bị quân sự, phần lớn trong đó là chiếm từ quân đội Iraq.

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép

Theo Business Insider, đây là nguyên nhân giải thích vì sao vũ khí của IS phần lớn có xuất xứ từ Mỹ. Mỹ đã trang bị cho quân đội Iraq rất nhiều vũ khí hạng nặng, và IS chiếm được các khí tài này sau nhiều trận thắng trước lính Iraq.

Dưới đây là một số vũ khí tiêu biểu:

Xe tăng T-55

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
IS có khoảng 30 chiếc T-55 sản xuất từ thời Liên Xô, có trang bị súng nòng 100mm và súng máy phụ nòng 7,62mm.

Xe tăng T-62

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
IS có chừng 15 chiếc T-62 đời mới. Đây là dòng xe tăng chủ lực từ thời Liên Xô, hạng nặng, có trang bị súng tăng 115mm cùng với hai súng máy phụ.

Tăng T-72 Ural

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
Tăng T-72 là loại xe tăng chiến đấu thế hệ thứ hai của Liên Xô, là loại hạng nặng và có súng chính là loại nòng 125mm, kèm với súng máy phụ và súng phòng không. IS có trên 10 chiếc loại này.

Xe bọc thép BRDM-2

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
IS chiếm được khoảng 6 chiếc xe bọc thép BRDM-2 có thể di chuyển cả trên bộ và dưới nước. Xe này có từ thời Liên Xô, súng máy hạng nặng 14,5mm và súng phụ.

Xe bọc thép MT-LB

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
Xe bọc thép MT-LB2 có thể di chuyển dưới nước và trên bộ, chở được 13 người và có trang bị súng tự động 7,62mm. IS có 2 chiếc loại này.

Xe thiết giáp bộ binh BMP-1

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
IS có 20 chiếc xe loại này, có trang bị súng bán tự động 73mm, súng máy phụ 7.62mm.

Pháo tự hành 2S1 Gvozdika nòng 122mm

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
IS có ba khẩu pháo này, có thể bắn đạn cỡ 122mm với tầm bắn hơn 10km.

Xe humvee

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
IS sở hữu một tốp xe Humvee do Mỹ sản xuất khi tấn công vào Mosul. Đây là loại xe trang bị vũ khí hạng nặng, có thể bảo vệ lực lượng trước các đợt tấn công nhỏ lẻ, nhưng lại có thể di chuyển nhanh chóng và hiệu quả.

Súng trường AK-47

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
Loại súng này khá nhẹ, tương đối hiệu quả, và dễ có.

Súng trường không giật B-10 nòng 82mm

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
Đây là loại súng sản xuất từ những năm 1950, có thể chống lại các loại xe tăng và nhiều loại xe bọc thép.

Súng trường không giật M40 cự ly 105mm

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
IS được cho là chỉ có một khẩu súng trường M40 – loại súng trường hạng nhẹ có thể chống tăng, do Mỹ sản xuất.

Bệ phóng hỏa tiễn M79 Osa

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
Bệ phóng hỏa tiễn M79 Osa nã đạn pháo cỡ 90mm, chống tăng hiệu quả và tấn công các điểm cố thủ.

Máy phóng lựu RBG-6

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
Loại máy phóng lựu bán tự động này là loại vũ khí hạng nhẹ và chủ yếu dùng trong bộ binh.

Súng chống tăng vác vai RPG-7s

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
Loại vũ khí này khá bền và chi phí tương đối thấp, dễ sử dụng, có tầm bắn lên tới trên 920m.

Bệ phóng hỏa tiễn đa nòng

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
Các bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy, IS có thể tiếp cận 3 phiên bản bệ phóng hỏa tiễn đa nòng trong tầm bắn khoảng 15km.

Súng bắn đạn trái pháo/ Bích kích pháo M198

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
Súng bắn đạn trái pháo M198 là loại pháo hạng trung, cần phải kéo khi di chuyển giữa các địa điểm. Loại pháo này được phát triển trong quân đội Mỹ kể từ sau Thế chiến II.

Pháo dã chiến Loại 59-1

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
Đây là phiên bản mà Trung Quốc sao chép từ pháo dã chiến M-46 M1954 của Liên Xô.

Súng bắn đạn trái pháo/ Bích kích pháo D-30

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
Loại pháo này do Liên Xô chế tạo từ những năm 1960, phải kéo khi di chuyển qua các địa điểm, có thể bắn liên tục 5-6 phát đạn trong một phút và tầm bắn hơn 12km.

Súng phòng không

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
Súng phòng không tự động Zu-23 có xuất xứ từ Liên Xô, có thể bắn các loạt đạn 23mm với tốc độ 400 viên/phút với tầm bắn khoảng 3km.

Súng phòng không tự hành ZSU-23-4 nòng 23mm

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
IS có ít nhất hai hệ thống súng phòng không tự hành ZSU-23-4 nòng 23mm. Đây là hệ thống phòng không hạng nhẹ.

Tên lửa phòng không vác vai FIM-92 Stinger

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
Loại tên lửa đất đối không này do Mỹ sản xuất, đặc biệt nguy hiểm và có thể hạ gục trực thăng cũng như máy bay.

Tên lửa phòng không SA-16 Manpads

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
IS được cho là sở hữu vài hệ thống tên lửa phòng không SA-16 do Nga sản xuất. Hệ thống này có thể bắn trúng máy bay ở độ cao 4.800m và gây nguy hiểm cho các trực thăng và máy bay chiến đấu ở tầm thấp.

Hệ thống tên lửa phòng không vác vai 9K32 Strela

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
Strela-2 là hệ thống tên lửa phòng không đầu tiên do Liên Xô sản xuất.

Tên lửa chống tăng

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
Tên lửa chống tăng HJ-8 do Trung Quốc sản xuất cuối những năm 1980, có tầm tác chiến trên 6000m, khả năng tấn công hiệu quả các boongke, xe bọc thép và công sự.

Súng máy DShK 1938

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
Loại súng này có tại Liên Xô từ năm 1938 và vẫn đang được sản xuất trên thế giới., có thể hỗ trợ bộ binh và bắn hạ máy bay.

Máy bay chiến đấu MiG

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
Dù các chiến binh IS đăng ảnh chụp cùng máy bay MiG-21B do Nga sản xuất, nhiều người cho rằng IS khó có thể điều khiển loại máy bay này.

Mạng xã hội

tên lửa, súng phòng không, bích kích pháo, pháo tự hành, máy bay chiến đấu, mạng xã hội, súng máy, IS, phiến quân, Nhà nước Hồi giáo, xe tăng, súng chống tăng, xe bọc thép
Một trong những công cụ hữu hiệu nhất trong kho vũ khí của IS chính là hiểu biết và kỹ năng về mạng xã hội. Lực lượng này thường xuyên khuấy đảo mạng xã hội bằng các video tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng.
Theo vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ