Tiếp vụ cán bộ Phòng GD&ĐT 'chỉ định' đơn vị cung cấp thiết bị tại Hải Dương: Cần xem xét trách nhiệm quản lý

GD&TĐ - Báo GD&TĐ tiếp tục nhận được phản ánh của một cán bộ giáo viên trên địa bàn huyện Bình Giang về công tác quản lý cán bộ...

Trụ sở Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bình Giang.
Trụ sở Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bình Giang.

Công tác quản lý có vấn đề?

Trước đó, Báo GD&TĐ đã đăng tải bài viết: "Cần làm rõ việc cán bộ Phòng GD&ĐT "chỉ định" đơn vị cung cấp thiết bị tại Hải Dương" phản ánh về việc cán bộ Phòng GD&ĐT huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương gửi gmail yêu cầu các trường mầm non trên địa bàn huyện đăng ký mua thiết bị của Công ty Phương Linh khi chưa thông qua đấu thầu.

Liên quan đến nội dung phản ánh, ngày 4/10, ông Vũ Đình Lập, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Bình Giang đã ban hành công văn số 180/PGDĐT gửi Hiệu trưởng các trường mầm non trên địa bàn huyện về việc triển khai mua sắm đồ dùng, học liệu.

Theo nội dung văn bản, căn cứ Công văn số 1849/SGDĐT-GDMN ngày 04/9/2024 của Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương, công văn số: 150/PGDĐT-GDMN ngày 05/9/2024 của Phòng GD&ĐT Bình Giang về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non (GDMN) năm học 2024-2025;

Căn cứ công văn số 661/UBND-KHTC ngày 29/8/2024 của UBND huyện Bình Giang về việc tổ chức triển khai, thực hiện Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan mua sắm, tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn huyện...

Trong thời gian Phòng GD&ĐT xác minh các nội dung báo chí đã đăng tải để báo cáo UBND huyện Bình Giang, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường mầm non trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

Đề nghị các trường nghiên cứu và thực hiện đúng công văn số 661/UBND- KHTC ngày 29/8/2024 của UBND huyện Bình Giang về việc tổ chức triển khai, thực hiện Luật Đấu thầu và các văn bản liên quan mua sắm, tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn huyện từ năm học 2024-2025.

Trong trường hợp các trường đã lấy trước đồ dùng, học liệu thiết yếu phục vụ cho năm học mới 2024-2025 mà chưa triển khai họp cha mẹ học sinh thì trả lại ngay cho công ty cung cấp và chỉ được thực hiện khi có hướng dẫn chỉ đạo của các cấp về thu góp trong năm học 2024-2025.

Rà soát thiết bị, đồ dùng, học liệu thiết yếu phục vụ năm học mới còn thiếu (Kể cả thiết bị đồ dùng bị ảnh hưởng do bão số 3 vừa qua), để báo cáo Phòng GD&ĐT.

Đồng thời, Phòng GD&ĐT sẽ thành lập đoàn kiểm tra các trường mầm non trong huyện về việc thực hiện công tác mua sắm đồ dùng, học liệu năm học 2024-2025 kể từ ngày 07/10/2024 làm căn cứ để báo cáo UBND và trả lời các cơ quan báo chí.

Theo nội dung văn bản, sự việc cán bộ Phòng GD&TĐT bị tố "chỉ đạo" các trường mầm non đăng ký mua sắm thiết bị, đồ dùng của Công ty Phương Linh vẫn đang trong quá trình xác minh, làm rõ.

Mới đây, Báo GD&TĐ tiếp tục nhận được phản ánh của một cán bộ giáo viên trên địa bàn huyện Bình Giang về một đoạn tin nhắn lạ qua ứng dụng Zalo . Đơn cử, tin nhắn từ tài khoản Zalo có tên Hoàng Đắc (chưa được làm rõ- PV) thông tin nội dung như sau:Chú ý: Để tránh phiền phức : năm học 2023-2024, 2024-2025 các khoản đồng phục, phô tô để kiểm tra, SGK, giấy vở, ghế ngồi HS nếu thu thì không nên ghi vào báo cáo (Khi đoàn kiểm tra về không được nói Phòng chỉ đạo như vậy”.

Đáng chú ý, đoạn tin nhắn xuất hiện ở thời điểm ngay khi Phòng GD&ĐT huyện Bình Giang có văn bản thông báo thanh tra về hoạt động mua sắm của các trường mầm non.

Được biết, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương thời điểm hiện tại gồm:

Ông Vũ Đình Lập, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ông Hoàng Văn Đắc, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

Ông Phạm Văn Khuôn, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chất lượng sản phẩm, thiết bị có đảm bảo?

Theo điều tra của GD&TĐ, Công ty Phương Linh (Hộ kinh doanh Tạ Thị Phương) đã tham gia 162 gói thầu, trong đó trúng 162 gói, trượt 0 gói, 0 chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ.

a1-5810.jpg
Danh sách các đồ dùng thiết bị mà Công ty Phương Linh cho người đến giao cho các cơ sở mầm non dù các trường chưa có kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Số lượng các gói thầu theo thời gian như sau: năm 2021: 5 gói thầu; năm 2022: 12 gói thầu; năm 2023 đột biến lên tới 104 gói thầu (chiếm 64.2%) và năm 2024 hiện đã tham gia 41 gói thầu (25.3% số gói thầu).

Trong các gói thầu của Công ty Phương Linh thực hiện, hình thức chủ yếu chiếm hơn 95% là chỉ định thầu. Đặc biệt là các gói cung cấp đồ dùng, học liệu cho các đơn vị mầm non tỉnh Hải Dương.

Đáng nói, so sánh bảng báo giá của cán bộ Phòng GD&ĐT huyện Bình Giang gửi cho 16 cơ sở mầm non trên địa bàn huyện mà Công ty Phương Linh báo giá cung cấp, nhiều đồ dùng thiết bị, học liệu đang có sự chênh lệch so với giá trên thị trường. Cụ thể:

Bộ đồ chơi đồ dùng nấu ăn to theo báo giá của Công ty Phương Linh là 68.000 VND. Giá thị trường dao động 38.000 VND đến 48.000 VND.

Sản phẩm búp bê trai to mềm, búp bê gái to mềm Công ty Phương Linh báo giá 155. 000 VND so với giá một số nhà cung cấp khác trên thị trường là 70.000 VND đến 80.000 VND.

Bộ dụng cụ bác sỹ Công ty Phương Linh báo giá 90.500 VND, giá thị trường từ 48.000 VND đến 63.750 VND.

Các mặt hàng khác như Bộ chăm sóc cây; Bộ ghép hình 135 chi tiết; Bộ xâu cong giống túi to; Truyện tranh nhà trẻ; Tranh minh họa thơ nhà trẻ; Bộ chữ cái cô; Ghép nút đẹp… cũng có giá chênh lệch so với thị trường.

Nhu cầu mua sắm thiết bị, học liệu đầu năm học tại các trường mầm non trên địa bàn huyện Bình Giang nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng đang được nhiều phụ huynh học sinh quan tâm. Đáng chú ý, những thiết bị đồ dùng được đưa vào các cơ sở giáo dục đều trải qua những kiểm chứng nghiêm ngặt về nguồn gốc, xuất xứ.

Trong khi đó, công tác mua sắm thiết bị tại nhiều trường mầm non trên địa bàn huyện Bình Giang hiện đang còn nhiều "vướng mắc". Vì vậy, với những sản phẩm, thiết bị do Công ty Phương Linh cung cấp trong suốt thời gian vừa qua đang rất cần sự vào cuộc quyết liệt từ cơ quan bảo vệ pháp luật tỉnh Hải Dương nhằm làm rõ nguồn gốc, xuất xứ...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những khuôn mặt buồn của binh sĩ Ukraine trên chiến trường.

Quân đội Anh nhận định buồn

GD&TĐ -Quân đội Anh được cho là đang có những kỳ vọng không mấy tích cực về cuộc xung đột ở Ukraine, và tin rằng, Kiev sắp thua cuộc.

Bom hạt nhân chiến thuật B61 cùng tiêm kích F-15 của Mỹ.

Hậu quả 'chia sẻ hạt nhân' của NATO

GD&TĐ - NATO vừa khởi động cuộc tập trận hạt nhân Steadfast Noon. Điều quan trọng cần biết về chúng là gì? Chúng có thể liên quan đến những vũ khí nào?

Mentee trong ngày đầu nhập học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NTCC

Giúp sức 'tân binh'

GD&TĐ - Chương trình Mentoring (phối hợp giữa mentor - người cố vấn và mentee - người được cố vấn) tạo ra môi trường trao đổi linh hoạt giữa SV và cựu SV.