Khoảng 40% thí sinh là học sinh dân tộc thiểu số
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Điểm thi Trường THPT Châu Thành (xã Châu Thành, tỉnh An Giang) không chỉ có học sinh lớp 12 của nhà trường mà còn tiếp nhận nhiều thí sinh tự do đăng ký dự thi. Bên cạnh đó, nhiều học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn cũng tham gia Kỳ thi.
Với đặc thù là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số trong giai đoạn chuẩn bị cũng như suốt thời gian diễn ra Kỳ thi.
Em Danh Thanh Nghĩa (học sinh lớp 12C4) xúc động chia sẻ: “Là học sinh dân tộc Khmer, em cảm nhận được sự quan tâm và hỗ trợ rất lớn từ nhà trường trong suốt quá trình chuẩn bị cho Kỳ thi. Thầy cô thường xuyên nhắc nhở chúng em chuẩn bị giấy tờ, phổ biến quy chế thi và động viên giữ tâm lý thoải mái. Nhờ vậy, em cảm thấy tự tin hơn rất nhiều”.
Với Thanh Nghĩa, sự quan tâm của thầy cô đã giúp em thêm vững tin trước kỳ thi quan trọng. Chính vì thế, em tự nhắc bản thân phải cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt, không phụ sự kỳ vọng của gia đình và thầy cô.
Bà Trịnh Mộng Thu, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Châu Thành (xã Châu Thành, tỉnh An Giang) cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Điểm thi của trường có 850 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, có 601 thí sinh đang học lớp 12 tại trường. Đáng chú ý, khoảng 40% thí sinh là học sinh dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.
Để động viên các em, nhà trường đã phối hợp chuẩn bị bánh, kẹo, sữa và nước uống hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số cũng như các thí sinh tự do.
Theo bà Thu, mặc dù nhà trường không có chính sách hỗ trợ riêng dành cho từng nhóm thí sinh, nhưng luôn tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm, động viên và hỗ trợ các em trong suốt thời gian diễn ra Kỳ thi, nhằm giúp các em yên tâm làm bài.
Tiếp thêm tự tin trước kỳ thi quan trọng
Bên cạnh học sinh lớp 12, nhà trường cũng dành nhiều sự hỗ trợ cho các thí sinh tự do. Do đã rời ghế nhà trường một thời gian, nhiều thí sinh chưa nắm rõ những điểm mới trong quy chế thi năm nay. Vì vậy, giáo viên được phân công làm nhiệm vụ tại Điểm thi đã trực tiếp hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc và lưu ý cần thiết trong quá trình làm bài cho thí sinh.
Các sơ đồ phòng thi, danh sách thí sinh và thông báo quan trọng cũng được niêm yết tại những vị trí dễ quan sát, giúp thí sinh thuận tiện tra cứu thông tin.
Là thí sinh tự do dự thi tại Điểm thi này, thí sinh Dương Thanh Tâm cho biết, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bản thân quyết định đăng ký dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, để tiếp tục con đường học tập và thực hiện ước mơ trở thành sĩ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
“Dù đã rời trường học một thời gian nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian ôn tập để chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ thi. Sự hướng dẫn tận tình của nhà trường trong ngày làm thủ tục giúp tôi nắm rõ quy định và cảm thấy tự tin hơn trước khi bước vào phòng thi”, thí sinh Thanh Tâm chia sẻ.
Không chỉ hỗ trợ về thủ tục, nhà trường còn chú trọng công tác tư vấn tâm lý cho học sinh và thí sinh tự do. Các thầy cô thường xuyên động viên các em giữ tinh thần thoải mái, tránh áp lực, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành quy chế thi. Những buổi gặp gỡ, trao đổi trước Kỳ thi đã giúp nhiều thí sinh giải tỏa tâm lý căng thẳng.
Với sự chuẩn bị chu đáo từ cơ sở vật chất đến các hoạt động hỗ trợ thí sinh, Trường THPT Châu Thành đã góp phần tạo môi trường thi an toàn, thuận lợi và công bằng cho tất cả thí sinh, đặc biệt là các thí sinh tự do và học sinh dân tộc Khmer.
Theo Sở GD&ĐT tỉnh An Giang, toàn tỉnh An Giang có 39.949 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 38.217 thí sinh đang học lớp 12 và 1.732 thí sinh tự do. Để phục vụ Kỳ thi, tỉnh bố trí 78 điểm thi chính thức và 3 điểm thi dự phòng.
Riêng tại Điểm thi Trường THPT Châu Thành, có 850 thí sinh đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong ngày làm thủ tục dự thi (10/6), có 843 thí sinh đến làm thủ tục.
Ở buổi thi môn Ngữ văn sáng 11/6, Điểm thi ghi nhận 837/841 thí sinh có mặt (đạt tỷ lệ 99,52%). Đến buổi thi môn Toán chiều cùng ngày, có 807/811 thí sinh tham dự (đạt tỷ lệ 99,51%). Tình hình tại Điểm thi diễn ra bình thường, đúng quy định, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.