Tiếp sức học trò nghèo Thủ đô học trực tuyến: Món quà nhỏ, ý nghĩa lớn

GD&TĐ - Bàn học trực tuyến của các em trước đây là vài ba thùng vỏ mỳ tôm chồng lên nhau. Giờ được tặng bàn học thì thùng mỳ tôm là nơi các em để sách vở.

Trao quà hỗ trợ cho các em học sinh Phùng Thị Thu Huyền, Phùng Xuân Huy và Phùng Thị Lan Phương có hoàn cảnh khó khăn.
Trao quà hỗ trợ cho các em học sinh Phùng Thị Thu Huyền, Phùng Xuân Huy và Phùng Thị Lan Phương có hoàn cảnh khó khăn.

Đó là tư duy tuy nhỏ nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Phú Sơn, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Góc học tập trong căn nhà che bạt

Năm học 2021 – 2022, Trường Tiểu học Phú Sơn (huyện Ba Vì, TP Hà Nội) có 905 học sinh (HS) với 29 lớp học tại 3 điểm trường. Trong đó, có những điểm trường cách trung tâm xã đến 5km.

Cô Huỳnh Thị Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Sơn cho biết, năm học mới có 10 em HS của trường với hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Nhà trường, đơn vị, các nhà hảo tâm đã tặng thiết bị học tập và hỗ trợ nhu yếu phẩm để các em học trực tuyến.

Trong đó, có 2 học sinh là Phùng Xuân Huy lớp 4A2 và Phùng Thị Thu Huyền lớp 3A2 là đặc biệt hơn cả.

“Em Xuân Huy và Thu Huyền là hai anh em trong gia đình có ba người con của chị Phùng Thị Tươi nhà ở thôn Đông Hữu (xã Phú Sơn). Gọi là nhà nhưng thực tế nơi ở của chị Tươi và cùng ba con nhỏ như một túp lều bị bỏ trống đặt giữa cánh đồng lúa. Căn nhà trống không của 3 mẹ con chị chẳng có đồ vật gì đáng giá ngoài những thiết bị học tập được các đơn vị, nhà hảo tâm trao tặng cho các em học trực tuyến...”, cô Bình nói.

Theo cô Bình, chị Phùng Thị Tươi là mẹ đơn thân. Một nách ba con nhỏ, chị Tươi phải tần tảo nắng mưa để dành dụm tiền nuôi ba con nhỏ ăn học. Căn nhà nhỏ ngoài cánh đồng cũng được mượn tạm của người dân trong thôn Đông Hữu.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng trong căn nhà được che bằng tấm bạt xanh, hàng ngày các em Phùng Thị Thu Huyền, Phùng Xuân Huy và Phùng Thị Lan Phương vẫn miệt mài học tập.

“Góc học tập của các em gồm ghế là những chiếc ván gỗ ghép vào nhau. Sau đó, các em kê cao hơn so với mặt đất của nền nhà. Khu vực bàn học các em để điện thoại để học trực tuyến, sách vở được nhà trường hỗ trợ... Thậm chí, bàn học của các em trước đây là những hộp mỳ tôm, giờ có bàn học thì hộp mỳ tôm là nơi các em để sách vở...”, cô Bình chia sẻ.

Cô Bình cũng cho biết thêm, trước hoàn cảnh khó khăn của các em, nhà trường tặng hai bộ sách giáo khoa, vở viết, hai chiếc điện thoại và cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan báo chí tặng một máy tính bảng, bếp ga, quạt, bàn học và ba triệu đồng để hỗ trợ các em.

“Công ty xe đạp Thống Nhất tặng hai xe đạp để tiếp sức cho các em trên quãng đường từ cánh đồng đến trường học. Hiện, các em đã đủ thiết bị học tập, hứa chăm ngoan học giỏi. Nhà trường nhiều năm qua cũng hỗ trợ sách giáo khoa, vở học nhu yếu phẩm, đồng phục cho các em. Chúng tôi, mong muốn các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình các cháu một căn nhà nhỏ...”, cô Bình thông tin.

Em Phùng Thị Thu Huyền (lớp 3A2 - Trường Tiểu học Phú Sơn) trong giờ học online.
Em Phùng Thị Thu Huyền (lớp 3A2 - Trường Tiểu học Phú Sơn) trong giờ học online. 

Tiếp sức học trò nghèo

Ông Nguyễn Danh Cường - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì cho biết, xác định năm học 2021 - 2022 là đặc biệt và khó khăn. Khi các em học sinh phải thực hiện khai giảng và học trực tuyến ngay từ đầu năm học. Bởi vậy, Phòng đã chủ động thống kê đợt 1 cho thấy có khoảng hơn 200 em chưa có đủ thiết bị để học trực tuyến.

Ngay sau Lễ khai giảng đặc biệt của thành phố, Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình) đã trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện Ba Vì 10 bộ máy tính đã qua sử dụng, còn hoạt động tốt. Việc làm ý nghĩa này góp phần thể hiện tình cảm tương thân tương ái, tất cả vì học sinh thân yêu, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau của thầy cô giáo Ba Đình với học sinh của vùng bán sơn Ba Vì.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình Lê Đức Thuận cho biết, trong thời gian tới, Phòng GD&ĐT tiếp tục vận động các trường học trên địa bàn quận kêu gọi cá nhân, tập thể ủng hộ cho các thầy cô giáo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô và cả nước.

Còn ông Nguyễn Danh Cường cho biết, những món quà trên rất ý nghĩa đối với học sinh khó khăn trên địa bàn huyện Ba Vì. Qua đó, khích lệ các em học sinh khó khăn vươn lên trong học tập.

“Ngay sau khi nhận được quà của Sở GD&ĐT cũng như ngành Giáo dục quận Ba Đình, Phòng GD&ĐT huyện đã giao cho các trường đến tận nhà lắp đặt cho học sinh. Các em nhận được món quà đã bày tỏ niềm vui, phấn khởi, hứa sẽ học tập thật tốt. Ngành Giáo dục Ba Vì mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp và đơn vị bạn hỗ trợ các em học sinh còn khó khăn...”, ông Cường chia sẻ.

Đặc biệt, kết quả trao tặng thiết bị học trực tuyến theo chương trình “Sóng và máy tính cho em” đợt 1 năm học 2021 - 2022 đã giúp cho HS Ba Vì có đủ thiết bị học tập.

“Sở GD&ĐT tặng 5 máy tính, Phòng GD&ĐT quận Ba Đình tặng 10 máy tính, Thành đoàn Hà Nội tặng 7 iPad, Huyện đoàn Ba Vì tặng 25 điện thoại, Công ty Cổ phần Đầu tư DHC Hà Nội trao tặng 25 iPad. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học thành phố Hà Nội 25 máy tính và 100 triệu đồng tặng cho 50 HS nghèo vượt khó để hỗ trợ các em mua thiết bị học trực tuyến, Quỹ tấm lòng Việt trao tặng 25 triệu cho 5 HS...”, ông Cường thông tin.

Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ba Vì cũng cho biết, tại cơ sở, các trường học phối hợp với các đoàn thể tại địa phương đã trực tiếp trao tặng 242 thiết bị (trong đó 11 máy tính, 231 điện thoại); hỗ trợ số tiền 153 triệu đồng giúp các em mua sách, vở, gạo... ổn định cuộc sống, hỗ trợ mua thiết bị học trực tuyến.

“Đến nay, bảo đảm 100% học sinh Ba Vì có đủ thiết bị học tập trực tuyến. Tỷ lệ học tập trực tuyến của Ba Vì được Sở GD&ĐT Hà Nội khen ngợi, đánh giá cao. Từ những lý do đó và kết quả năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục Ba Vì được Sở GD&ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc...”, ông Cường phấn khởi nói.

Đối với Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, sách giáo khoa mới (lớp 1, lớp 2, lớp 6) được ngành Giáo dục Ba Vì triển khai tương đối thuận lợi.

“Năm học 2021 - 2022, Phòng GD&ĐT mời các báo cáo viên của Bộ GD&ĐT cũng như giảng viên từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục cho các nhà trường, bài giảng... Đặc biệt, là tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu qua đó kết hợp với sách giáo khoa, nguồn học liệu, thực tế để xây dựng giáo án, bài giảng cho phù hợp với đối tượng học sinh. Vì vậy, triển khai năm học mới của Ba Vì diễn ra tốt, hiệu quả...”, ông Cường nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các xạ thủ phòng không Ukraine thuộc Lữ đoàn cơ giới 93.

Tham nhũng khiến binh sĩ vỡ trận?

GD&TĐ - Theo chuyên gia Vadim Kozyulin, nạn tham nhũng đang đẩy nhanh cuộc rút lui của quân đội Ukraine hơn là tình trạng thiếu vũ khí hiện nay.