Tiếp nhận hơn 11 tỷ đồng ủng hộ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid–19

GD&TĐ - Ngày 21/10/2021, tại Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tổ chức chương trình tiếp nhận tài trợ của các đơn vị ủng hộ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Quang cảnh lễ tiếp nhận tài trợ.
Quang cảnh lễ tiếp nhận tài trợ.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đại diện Bộ Y tế, lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Nghệ sỹ ưu tú Xuân Bắc – Đại sứ thiện chí của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các nhà tài trợ…

Tại chương trình, ông Hoàng Văn Tiến – Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp nhận tài trợ của các đơn vị: Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk): 10 tỷ đồng; Công ty CP Thực Phẩm dinh dưỡng hữu cơ Việt Nam (Vinanutrifood): 550 triệu đồng; Công ty TNHH BHNT AIA Việt Nam: 637 triệu đồng; Công đoàn Bộ Ngoại giao: 100 triệu đồng. Tổng số tiền tiếp nhận lên tới 11 tỷ 287 triệu đồng.

Ngoài ra, Vinamilk cũng trao tặng 1 triệu ly sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thông qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam - chương trình do Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cùng Vinamilk thực hiện trong 14 năm qua.

Ông Hoàng Văn Tiến (bìa phải ảnh) tiếp nhận tài trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Công ty CP sữa Việt Nam (Vinamilk)
Ông Hoàng Văn Tiến (bìa phải ảnh) tiếp nhận tài trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Công ty CP sữa Việt Nam (Vinamilk)

Lần đầu tiên trong lịch sử, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội trên toàn cầu, trong đó trẻ em là nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất, đặc biệt là trẻ em bị nhiễm Covid-19; trẻ em mồ côi do cha mẹ bị tử vong vì nhiễm Covid-19…

Hiện nay, theo thống kê chưa đầy đủ từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, cả nước có gần 2.500 trẻ em mồ côi do Covid-19 và hàng chục ngàn trẻ em rơi vào hoàn cảnh khó khăn do cha mẹ mất thu nhập hoặc phải theo gia đình di cư từ các thành phố lớn về địa phương, nhiều trẻ em thiếu thiết bị học trực tuyến thậm chí một số em có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.

Đảng và Chính phủ đã rất chú trọng, quan tâm; có nhiều chủ trương, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ cho trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã kịp thời tham mưu với Chính phủ dùng nguồn ngân sách nhà nước ngân sách hỗ trợ trẻ em bị nhiễm Covid-19 (F0) và trẻ em phải cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19 (F1); hỗ trợ cho trẻ là con của sản phụ bị nhiễm Covid-19, trẻ có cha và mẹ tử vong vì nhiễm Covid-19, trẻ có cha hoặc mẹ tử vong vì nhiễm Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn…

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam huy động nguồn lực để hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch thông qua lời kêu gọi hỗ trợ: cùng chung tay hỗ trợ trẻ em trong đại dịch.

Phát biểu tại Lễ tiếp nhận, bà Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ghi nhận, đánh giá cao và vô cùng cảm động trước sự đồng hành, giúp đỡ quý báu của các đơn vị trong nhiều năm qua, đặc biệt trong giai đoạn vô cùng khó khăn này.

Bà Nguyễn Thị Hà trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chung tay, góp sức ủng hộ trẻ em trong đại dịch Covid-19, đồng thời  khẳng định sẽ chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai các chương trình hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng và báo cáo lại với các nhà tài trợ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà trao giấy ghi nhận tài trợ cho nhà tài trợ.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà trao giấy ghi nhận tài trợ cho nhà tài trợ.

Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tăng cường vận động  hỗ  trợ trẻ em bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 và kéo dài sau đó, nhân Tháng Hành động Vì trẻ em, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã có thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay giúp đỡ trẻ em vượt qua đại dịch.

Mặc dù đại dịch Covid-19 đã khiến các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, nhiều cá nhân rơi vào hoàn cảnh khốn khó, nhưng với tấm lòng nhân ái “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” những tấm lòng nhân ái vẫn chung tay lan tỏa yêu thương, giúp đỡ những người đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn…

Số tiền hỗ trợ từ các doanh nghiệp và cá nhân cho đợt vận động này đã không hề thuyên giảm. Các nhà  tài trợ truyền thống của Quỹ bên cạnh hoạt động hỗ trợ trẻ em nói chung, đã chung tay cùng Quỹ để hỗ trợ trẻ em ảnh hưởng bởi đại dịch COVID. Công ty CP sữa Việt Nam: 10 tỷ đồng, Ngân hàng SHB: 8 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành: 2 tỷ đồng; Vinanutri Food: 500 triệu đồng; Công ty TNHH BHNT Generali Việt Nam: 500 triệu đồng… và rất nhiều tổ chức, cá nhân khác đã hỗ trợ đưa tổng số tiền và hiện vật hỗ trợ lên gần 25 tỷ đồng.

Chỉ trong vòng gần 3 tháng, đã có hơn 730 cá nhân vãng lai chuyển tiền ủng hộ cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Điều đáng nói có những cá nhân đã liên tục chuyển tiền ủng hộ cho Quỹ ttrong 1 tháng,

Ngày 9/9/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Quyết định số 1013/ QĐ- LĐTBXH về việc hỗ trợ trẻ em là con sản phụ nhiễm Covid-19 trong thời gian từ ngày 27/4 đến 31/12/2021, đồng thời, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cũng đã có công văn 327/CV-QLCTDA về việc hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19, trong đó ngoài việc hỗ trợ trẻ sơ sinh con sản phụ nhiễm Covid-19, Quỹ cũng sẽ hỗ trợ trẻ em mồ côi cả cha mẹ hoặc mồ côi cha hoặc mẹ bị chết bởi Covid-19 trong thời gian từ 27/4-31/12/2021 với mức hỗ trợ từ 1 triệu đến 2 triệu đồng.

Tính từ 01/6 đến hết 27/9/2021: Tổng số tiền mặt và hàng hóa đã hỗ trợ là 8.378.160.000 đồng hỗ trợ cho 10.442 trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19.

Bên cạnh đó, do tình hình đại dịch COVID -19, nguy cơ lây sang trẻ em cũng rất lớn, bên cạnh việc vận động cho trẻ em ảnh hưởng bởi Covid-19, Quỹ cũng đã vận động để mua vắc xin tiêm cho trẻ em từ 16 tuổi trở xuống.

Hưởng ứng chủ trương này, Công ty CP sữa Việt Nam đã đi đầu trong hoạt động hỗ trợ vắc xin cho trẻ em với số tiền là 3 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nghĩa cử đẹp

GD&TĐ - Từ một nghĩa cử tự phát, đến nay, việc vận chuyển nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng hạn mặn đã thành phong trào ở các tỉnh phía Nam.