Tiếp nhận bộ sách Toán cao cấp của cố GS Nguyễn Đình Trí

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lễ tiếp nhận bộ sách Toán cao cấp cho các trường ĐH kỹ thuật, công nghệ do gia đình cố GS.TS.NGND Nguyễn Đình Trí trao tặng diễn ra sáng 31/3.

Trường ĐH CMC tiếp nhận bộ sách Toán cao cấp cho các trường ĐH kỹ thuật, công nghệ do gia đình cố GS.TS.NGND Nguyễn Đình Trí trao tặng.
Trường ĐH CMC tiếp nhận bộ sách Toán cao cấp cho các trường ĐH kỹ thuật, công nghệ do gia đình cố GS.TS.NGND Nguyễn Đình Trí trao tặng.

Trường ĐH CMC là đơn vị được tiếp nhận bộ sách quý này, theo ý nguyện của cố Giáo sư lúc sinh thời. PGS.TS. Nguyễn Việt Dũng - con trai của cố Giáo sư Nguyễn Đình Trí, đồng thời là nguyên Phó Viện trưởng Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam - đại diện gia đình cố Giáo sư đã trao tặng bộ sách cho Trường ĐH CMC.

Theo PGS.TS.Nguyễn Ngọc Bình, Hiệu trưởng Trường ĐH CMC, bộ giáo trình “Toán học cao cấp” (3 tập) của cố GS.TS.NGND Nguyễn Đình Trí nổi tiếng từ những năm 1960 ở các trường kỹ thuật và công nghệ. Thời đó, sinh viên truyền tai nhau câu nói ví von “Toán - Trí; Lý - Bình”, nghĩa là thầy Nguyễn Đình Trí dạy Toán và thầy Lương Duyên Bình dạy Vật lí với cách truyền đạt rất dễ hiểu, tiếp thu, cuốn hút sinh viên.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình cũng cho biết, trên thế giới, các ĐH công nghệ và kỹ thuật hàng đầu đều rất coi trọng phát triển giảng dạy, nghiên cứu về Toán học. Đặc biệt lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu phát triển mạnh trong những năm gần đây, khối kiến thức Toán liên quan đến giải tích, thống kê, tối ưu hóa, đại số tuyển tính là nền tảng không thể thiếu được các trường ĐH trang bị cho sinh viên.

Trường ĐH CMC đào tạo khối ngành lõi liên quan đến công nghệ, khối kiến thức Toán luôn được Nhà trường chú trọng trong đào tạo nhằm giúp sinh viên sử dụng các công cụ toán học trợ giúp giải quyết vấn đề trong lĩnh vực ICT.

Bộ sách Toán học cao cấp của cố Giáo sư Nguyễn Đình Trí.

Bộ sách Toán học cao cấp của cố Giáo sư Nguyễn Đình Trí.

Cố GS.TS.NGND Nguyễn Đình Trí được Nhà nước phong Giáo sư năm 1984, Nhà giáo ưu tú năm 1980, Nhà giáo nhân dân năm 1988. Ông là Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam khoá II (1988-1994). Ông là người thầy đáng kính, nhà sư phạm mẫu mực.

Gần 70 năm cuộc đời gắn bó nghề dạy học tại ĐH Bách Khoa Hà Nội, nhiều thế hệ học trò đã được cố Giáo sư dìu dắt trưởng thành. Rất nhiều người trong số học trò cũ của cố Giáo sư trở thành các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp tên tuổi.

Nhân sự kiện này, Trường ĐH CMC tổ chức tọa đàm “Giảng dạy Toán cho các ngành Kỹ thuật và Công nghệ”. Tại đây, các chuyên gia chia sẻ xoay quanh nội dung về yêu cầu Toán của kỹ thuật và công nghệ (E&T) nói chung, của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) nói riêng; khối kiến thức toán cốt lõi cho ICT, giảng dạy Toán cho ICT; các đại học tiên tiến dạy Toán cho E&T/ICT ra sao; những thuận lợi, khó khăn khi giảng dạy toán cho E&T/ICT,...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).