Tiếng kêu cứu giải thoát nữ sinh khỏi tên "yêu râu xanh" trong đêm

GD&TĐ - Lợi dụng đêm tối, Phùng Văn Định khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi đồi bại nhưng bị người nhà nạn nhân phát hiện, bắt giữ.

Ngày 3/6, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Văn Định (21 tuổi, trú tại thôn Vạn Tải Tây, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách) về tội Hiếp dâm người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h30’ ngày 30/5, Phùng Văn Định điều khiển xe mô tô trên đường 5B theo hướng thị trấn Nam Sách về xã Thái Tân.

Đến đoạn đường vào thôn Đoàn Kết (xã Hồng Phong, huyện Nam Sách), đối tượng phát hiện cháu N.T.L. (SN 2005, người cùng xã) đang đi xe máy một mình. Đối tượng bám theo rồi lợi dụng đêm tối, tới chỗ vắng người qua lại để vượt lên chặn xe làm nạn nhân ngã xuống đường.

Đối tượng Phùng Văn Định.
Đối tượng Phùng Văn Định.

Định lập tức lao vào ôm lấy nạn nhân, dùng vũ lực khống chế với ý định thực hiện hành vi đồi bại. Nạn nhân đã ra sức chống cự và kêu cứu.

Do nạn nhân đã về gần nhà nên người nhà phát hiện ra, đã hô hoán hàng xóm cùng bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, Định đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, Công an huyện Nam Sách đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ