Tiền vệ Xuân Trường: "HAGL sẽ nằm trong top đầu khi mùa giải kết thúc"

Chiều 22/03, CLB HAGL đã có buổi tập mở tại sân tập Liên đoàn Bóng đá để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với CLB Viettel tại vòng 4 V-League.

HAGL chuẩn bị kĩ càng trước trận gặp Viettel.
HAGL chuẩn bị kĩ càng trước trận gặp Viettel.

Đây là buổi tập đầu tiên sau khi CLB HAGL đặt chân đến Hà Nội, nội dung buổi tập chủ yếu để các cầu thủ làm quen chân, khởi động, cải thiện các khả năng trên sân bóng, đồng thời khắc phục những điểm yếu còn tồn tại sau trận hòa trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng trước.

Ngoài trường hợp của Tuấn Anh không thể tập luyện cùng các đồng đội vì gặp phải một chấn thương ở cổ chân, HLV Kiatisak đã có đầy đủ lực lượng trong tay. Bên cạnh những bài tập khởi động thông thường, nhà cầm quân người Thái đã yêu cầu học trò tập một vài bài tập cải thiện khả năng phòng ngự và tấn công.

Kể từ khi ngồi vào ghế nóng của đội bóng phố Núi, HLV Kiatisuk Senamuang đã cải thiện đáng kể khâu thể lực và phòng ngự của các cầu thủ. Tuy nhiên, HAGL luôn gặp khá nhiều khó khăn trong những pha bóng tấn công cuối cùng, các tình huống dứt điểm của các tiền đạo chưa thật sự sắc bén.

Do đó, trong buổi tập này, HLV Kiatisak đã cho các cầu thủ tập chủ yếu về dứt điểm, đi bóng, phối hợp, sút bóng. Khoảng 1/2 thời gian tập luyện là dành cho việc dứt điểm.

Trong bài chia sẻ sau buổi tập, tiền vệ Xuân Trường cho biết, bản thân anh và các đồng đội gặp một số khó khăn khi thi đấu sân khách, trong đó, thiếu tự tin là yếu tố khiến đội bóng nhận những kết quả bất lợi.

"Đặc biệt trước một đối thủ phòng ngự chắc như Viettel. Bài toán tấn công có lẽ sẽ khiến HLV Kiatisak sẽ phải đau đầu do nhiều cầu thủ của cả hai đội đã chơi cùng nhau trên tuyển.

Trận gặp Hà Tĩnh vừa rồi không phải là một kết quả tốt, toàn đội đã thiếu tự tin khi thi đấu trên sân khách. Chúng tôi sẽ phải tập luyện nhiều hơn và quyết tâm cho trận đấu sắp tới.

Cả Viettel và HAGL đều có những điểm yếu riêng, ai tận dụng được cơ hội người đó sẽ chiến thắng. Toàn đội sẽ cố gắng từng trận đấu. Chúng tôi hy vọng sẽ có kết quả tốt và nằm trong top đầu sau khi giai đoạn 1 kết thúc" - Xuân Trường nói.

Trong buổi tập,  Xuân Trường có vẻ đã gặp một chấn thương nhẹ ở cổ tay. Tuy nhiên, tiền vệ người Tuyên Quang đã nhanh chóng phủ nhận ảnh hưởng của chấn thương này, đồng thời khẳng định sẵn sàng ra sân trong trận đấu sắp tới.

HAGL sẽ có một buổi tập kín trước khi chính thức đối đầu với Viettel. Trận đấu giữa 2 đội sẽ diễn ra vào 19h15 ngày 24/3 tới đây.

Theo toquoc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.