Tiền vệ Thái Lan tự tin khuất phục Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Weerathep Pomphan đặt quyết tâm cùng tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam trên sân nhà và vô địch AFF Cup.

Tiền vệ Weerathep Pomphan tự tin trước trận chung kết lượt về.
Tiền vệ Weerathep Pomphan tự tin trước trận chung kết lượt về.

Cầm hòa Việt Nam 2-2 ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình, Thái Lan đang chiếm ưu thế ở trận lượt về AFF Cup 2022 trên sân nhà Thammasat ở trận đấu cuối ngày 16/1.

Phát biểu trước trận đấu, tiền vệ Weerathep Pomphan chia sẻ: "Trận đấu tới, chúng tôi phải thắng sau khi đã hòa ở lượt đi. Về bàn thắng trên sân khách, tôi nghĩ không quá quan trọng. Trận đấu cuối trên sân nhà, chúng tôi sẽ chơi hết mình vì người hâm mộ. Hãy tin rằng chúng tôi có thể chiến thắng và giành chức vô địch".

Thầy trò Polking đặt mục tiêu thắng trận cuối trên sân nhà để bảo vệ danh hiệu vô địch và lập kỷ lục về số lần vô địch giải đấu này.

"Tôi không có nhiều áp lực, ngay cả khi đó là trận cuối cùng. Chúng tôi đã nghiên cứu từng cầu thủ, từng vị trí của tuyển Việt Nam khi nhận được thông tin từ các trinh sát. Tuy vậy, điều quan trọng là chúng tôi phải cố gắng thi đấu, tiếp cận trận và tuân theo chiến thuật của huấn luyện viên", Pomphan nói thêm.

Về tình hình chuẩn bị của hai đội, chiều 14/1, các cầu thủ Thái Lan thả lỏng tại bể bơi khách sạn, trong khi đội tuyển Việt Nam chia hai nhóm: Nhóm cầu thủ đá chính trận chung kết lượt đi được nghỉ ngơi tại khách sạn, nhóm cầu thủ còn lại ra sân tại Bangkok tập luyện.

Hôm nay (15/1), cả Thái Lan và Việt Nam sẽ có buổi tập chính thức làm quen sân Thammasat trước khi thi đấu sau đó một ngày.

Với tỉ số hòa 2-2 ở lượt đi tại Mỹ Đình, Thái Lan chỉ cần hòa 0-0, 1-1 là đủ để vô địch, trong khi Việt Nam cần hướng tới một chiến thắng, hoặc hòa với tỉ số từ 3-3 trở lên.

Chung kết lượt về AFF Cup 2022 diễn ra lúc 19h30 ngày 16/1. Tuyển Việt Nam cũng đặt quyết tâm vô địch để có lời chia tay ngọt ngào nhất đối với HLV Park Hang Seo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.