Tiền vệ Paul Pogba bị gạch tên khỏi tuyển Pháp do nhiễm Covid-19

GD&TĐ - Tiền vệ Paul Pogba đã bị gạch tên khỏi tuyển Pháp dự giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu (Nations League) do nhiễm Covid-19.

Pogba và Ndombele của tuyển Pháp đều dương tính với Covid-19.
Pogba và Ndombele của tuyển Pháp đều dương tính với Covid-19.

Thông tin trên được HLV tuyển Pháp Didier Deschamps xác nhận: “Tôi buộc phải gạch tên Paul Pogba khỏi tuyển Pháp vào phút chót vì cậu ấy dương tính SARS-CoV-2”.

Paul Pogba sẽ không thể có thêm 69 lần khoác áo và 10 bàn thắng cho tuyển Pháp - đội sẽ lần lượt gặp các đối thủ Thụy Điển, Croatia vào các ngày 5/9 và 8/9 tới.

Cú sốc bất ngờ khiến chiến lược gia Deschamps phải gọi tiền vệ 17 tuổi Eduardo Camavinga lên thay thế vị trí của nhà vô địch World Cup 2018.

Ngoài Pogba, tuyển Pháp cũng không có sự phục vụ của Tanguy Ndombele (CLB Tottenham) vì lý do tương tự. Bộ đôi ngôi sao đang thi đấu tại giải Ngoại hạng Anh sẽ phải cách ly theo qui định.

Man Utd lo lắng và đã gửi lời chúc mau bình phục tới Pogba.
Man Utd lo lắng và đã gửi lời chúc mau bình phục tới Pogba.

Man Utd cũng đã ra thông báo về tình trạng của Pogba, đồng thời cầu chúc anh sớm trở lại cùng đội nhà chuẩn bị cho mùa giải mới.

Đây tiếp tục là không vui với “Quỷ đỏ” bởi trước đó thủ quân Harry Maguire đã bị tòa án Hy Lạp tuyên phạt 21 tháng tù treo cho 3 tội danh: Hành hung, chống người thi hành công vụ và đưa hối lộ.

Trước khi xác định nhiễm nCoV, Pogba vẫn cùng bà xã Maria Zulay Salaues đang mang thai tới lui các nhà hàng ở London.
Trước khi xác định nhiễm nCoV, Pogba vẫn cùng bà xã Maria Zulay Salaues đang mang thai tới lui các nhà hàng ở London.

Theo lịch thi đấu, đội chủ sân Old Trafford sẽ đá trận mở màn giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2020-2021, gặp Crystal Palace, ngày 19/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.