Tiền vệ Kroos bất ngờ giải nghệ

GD&TĐ - Tiền vệ Toni Kroos bất ngờ giã từ sự nghiệp ở tuổi 34 khi đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ.

Toni Kroos gây sốc khi thông báo quyết định treo giày hôm 21/5. Anh không ký gia hạn hợp đồng với Real Madrid, điều đó đồng nghĩa tiền vệ người Đức dự EURO 2024 với tư cách cầu thủ tự do và sau giải đấu trên sân nhà anh sẽ ‘rửa tay gác kiếm’.

Lý do gì khiến Toni Kroos quyết định giải nghệ khi đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ? Các chuyên gia lý giải quyết định chia tay bóng đá của Kroos gây tiếc nuối nhưng hoàn toàn có cơ sở vì anh đã no nê danh hiệu và muốn dừng lại khi ở trên đỉnh cao phong độ.

Toni Kroos đáp lễ khán giả trên sân Bernabeu sau trận Real Madrid - Alaves ở La Liga ngày 14/5.

Toni Kroos đáp lễ khán giả trên sân Bernabeu sau trận Real Madrid - Alaves ở La Liga ngày 14/5.

Tiền vệ sinh năm 1990 gia nhập đội trẻ Bayern Munich năm 2006 và chỉ một năm sau đó đã được đôn lên đội chính. Tại đội bóng quê hương, anh chơi 205 trận, đoạt 3 Bundesliga, 3 Cup Quốc gia Đức, một Siêu Cup Đức, một Champions League, một Siêu Cup châu Âu và một FIFA Club World Cup.

Kroos gia nhập Real Madrid hè 2014 với giá khoảng 30 triệu USD. Trong 10 năm qua, anh ghi 28 bàn trong 463 trận cho đội bóng Tây Ban Nha, đoạt 4 La Liga, một Cup Nhà Vua, 4 Siêu Cup Tây Ban Nha, 4 Champions League, 3 Siêu Cup châu Âu và 5 FIFA Club World Cup.

Tiền vệ 34 tuổi sẽ còn hai trận cho đội chủ sân Bernabeu gặp Betis ở vòng hạ màn La Liga trên sân Bernabeu ngày 25/5 và Dortmund ở chung kết Champions League tại Wembley ngày 1/6.

Tiếp đến, Kroos sẽ cùng tuyển Đức dự EURO 2024 trên sân nhà từ 14/6 đến 14/7.

Tiền vệ 34 tuổi ra mắt tuyển Đức năm 2010 trong trận thua Argentina 0-1. Qua 108 trận cho đội tuyển quốc gia anh ghi 17 bàn và có 21 kiến tạo, đoạt chức vô địch World Cup 2014.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một buổi thực hành tại Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NTCC

Có nên chạy theo danh tiếng của trường?

GD&TĐ - Giữa sức ép của những thương hiệu giáo dục lâu đời và thực tế khắc nghiệt của thị trường lao động, ranh giới giữa tấm bằng “đẹp” và năng lực thực tế đang ngày càng hiện rõ. 

Sinh viên tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM gói bánh chưng, bánh tét, chào đón năm mới. Ảnh: Lâm Ngọc

Lo Tết cho sinh viên

GD&TĐ - Tặng vé xe, tổ chức chuyến xe Tết miễn phí, trao quà và hỗ trợ sinh viên ở lại được nhiều trường đại học, cao đẳng triển khai dịp Tết Bính Ngọ 2026.