Tiền vệ Chanathip sắp sang Việt Nam thi đấu

GD&TĐ - Ít ngày tới, Chanathip Songkrasin sẽ sang Việt Nam để thi đấu một trận bóng rất đặc biệt.

Chanathip sắp đối đầu Bình Dương ở trận đấu đặc biệt.
Chanathip sắp đối đầu Bình Dương ở trận đấu đặc biệt.

Cụ thể, ngày 20/11 tới đây Chanathip Songkrasin sẽ sang Việt Nam để cùng CLB Kawasaki Frontale thi đấu giao hữu với CLB Becamex Bình Dương. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Mục đích của BTC đó là thông qua trận bóng giao hữu có thể thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước.

Dù thời điểm tổ chức trận đấu giao hữu cả J-League và V-League vẫn đang diễn ra, tuy nhiên phía BTC sẽ nỗ lực để cả 2 CLB sẽ mang đến đội hình mạnh nhất.

Nếu ồng ý tham dự cùng đội bóng chủ quản Kawasaki Frontale, Chanathip Songkrasin sẽ có cơ hội đấu đầu với Tiến Linh, tiền đạo của tuyển Việt Nam và CLB Bình Dương, chân sút đang có phong độ cao của V.League.

Trận giao hữu giữa CLB Becamex Bình Dương - Kawasaki Frontale được xem là sự kiện chào mừng đầu tiên trong chuỗi sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 20/11/2022 trên sân Gò Đậu, tỉnh Bình Dương. Hai đội bóng cho biết sẽ mang đến những cầu thủ giỏi nhất để phục vụ người hâm mộ bóng đá.

Trận đấu giao hữu giữa Becamex Bình Dương vs Kawasaki Frontale sẽ không bán vé, người hâm mộ có thể vào sân tự do. Bên cạnh đó, người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu qua sóng của truyền hình Bình Dương hoặc truyền hình Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Đắk Lắk thích thú với những cuốn sách tại Ngày hội đọc sách 2025 của tỉnh. Ảnh: TT

Học tập suốt đời giữa đại ngàn Tây Nguyên: Từ cộng đồng đến công nghệ

GD&TĐ - Từ những lớp học cộng đồng giản dị giữa buôn làng đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các trường học hiện đại, phong trào học tập suốt đời đã và đang góp phần xây dựng một xã hội học tập vững bền, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển trong thời đại số trên cao nguyên Đắk Lắk.

Thầy Đăng luôn tìm tòi phương pháp giảng dạy mới mẻ tạo hứng thú cho học sinh với môn Tin học.

'Lập trình' tương lai cho học trò

GD&TĐ - Say mê công nghệ từ nhỏ, thầy Nguyễn Nhật Minh Đăng (30 tuổi, xã Đơn Dương, Lâm Đồng) đã chọn cho mình con đường đứng lớp, gieo tình yêu công nghệ cho học trò.