Tiền vệ Chanathip nguy cơ vắng mặt ở trận lượt về với Việt Nam

GD&TĐ - Cầu thủ được mệnh danh là “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin đang gặp những vấn đề về cơ bắp và bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận bán kết lượt về gặp đội tuyển Việt Nam tối nay.

Tiền vệ Chanathip nguy cơ lỡ trận lượt về với Việt Nam vì chấn thương.
Tiền vệ Chanathip nguy cơ lỡ trận lượt về với Việt Nam vì chấn thương.

Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 tối nay 26/12 (giờ Việt Nam) trên sân vận động quốc gia Singapore.

Theo thông tin mới, ngôi sao số 1 của người Thái ở giải đấu năm nay là Chanathip Songkrasin đang gặp những vấn đề về cơ và đang bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận bán kết lượt về gặp ĐT Việt Nam.

Rõ ràng, đây là một thông tin cực kỳ đáng lo ngại với người hâm mộ đội tuyển Thái Lan bởi đây là cầu thủ có vai trò vô cùng quan trọng trong chiến thuật của HLV Mano Polking.

Ở chiều ngược, tuyển Việt Nam cũng thiếu vắng Duy Mạnh vì chấn thương song cũng chào đón sự trở lại của bộ đôi hảo thủ Tiến Dũng và Trần Đình Trọng hậu chấn thương.

Trong buổi họp báo diễn ra trưa ngày 25/12, HLV Mano Polking tiết lộ, "Voi chiến" sẽ chơi tấn công như đã làm ở hiệp một trận lượt đi giữa hai đội.

Chiều 25/12, bà Nualphan Lamsam - Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan cũng đã khích lệ các cầu thủ đội nhà trong buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2020.

"Ở trận đấu ngày 26/12, đội tuyển Thái Lan cần thi đấu với quyết tâm cao nhất và không được coi thường tuyển Việt Nam dù chúng ta đang dẫn trước đối thủ 2-0 ở lượt đi. Chúng ta đều biết tuyển Việt Nam sẽ không bỏ cuộc để hướng tới trận chung kết AFF Cup, nhưng đó cũng là mục tiêu của Thái Lan", Trưởng đoàn Nualphan Lamsam chia sẻ với báo giới chiều 25/12.

"Đây là trận đấu quan trọng, các cầu thủ sẽ phải thi đấu dưới áp lực lớn. Chúng ta phải giành lại ngôi vị số một Đông Nam Á. Chính vì vậy, sự cổ vũ của người hâm mộ Thái Lan ở quê nhà hay tại Singapore đều quan trọng", nữ tỷ phú Thái Lan cho hay.

Sự cẩn trọng đang là tinh thần chung của đội tuyển Thái Lan lúc này. Trung vệ Kritsada Kaman cho biết: "Chúng tôi đã xem các trận đấu gần đây của tuyển Việt Nam và thấy chẳng có gì phải sợ.

Ở trận tới, chúng tôi sẽ vẫn duy trì cách chơi như trận lượt đi, tìm thêm những cách để giảm áp lực của đối thủ. Bản thân tôi sẵn sàng thi đấu hết khả năng ngay cả khi đã nhận một thẻ vàng".

Ban tổ chức AFF Cup 2020 không công bố trọng tài làm nhiệm vụ ở trận bán kết lượt về giữa Thái Lan với Việt Nam. Cả hai đội đều chưa biết ai sẽ điều khiển trận đấu tối 26/12.

Ban huấn luyện tuyển Việt Nam dự đoán trọng tài sẽ là người Tây Á. Như đã nêu, số lượng trọng tài Tây Á áp đảo danh sách trọng tài ở AFF Cup 2020. Đến thời điểm này, tuyển Việt Nam không biết ai thổi trận đấu tối 26/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.