Tiên phong trong đổi mới và hội nhập

GD&TĐ - Ngày 23/11, Trung tâm kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (VAPEC) đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và Hội thảo khoa học: 45 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

ông Võ Đại Lược, Chủ tịch VAPEC phát biểu khai mạc
ông Võ Đại Lược, Chủ tịch VAPEC phát biểu khai mạc

Là tổ chức phi chính phủ đầu tiên của Việt Nam được thành lập nhằm cung cấp thông tin, tổ chức nghiên cứu, đào tạo và giao lưu về kinh tế với các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, VAPEC đã tạo điều kiện cho các doanh nhân Việt Nam tiếp cận những đặc điểm và kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội của các nước trong khu vực.

25 năm qua, VAPEC được Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho chủ trì nhiều chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, đề tài cấp Nhà nước và đều đạt loại xuất sắc. VAPEC cũng thực hiện nhiều chương trình và dự án nghiên cứu khoa học hợp tác với nước ngoài. Cũng trong thời gian này, VAPEC đã xuất bản 150 đầu sách, công trình có giá trị khoa học và thực tiễn cao.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Đại Lược, Chủ tịch VAPEC đánh giá cao sự cố gắng của VAPEC đã tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, giao lưu, nghiên cứu kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội của các nước trong khu vực, từ đó góp phần vào việc hình thành chiến lược đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Ông cũng mong muốn rằng trong thời gian tới, VAPEC sẽ có nhiều đóng góp tốt hơn nữa cho đất nước, thu hút được các nhân tài trong các lĩnh vực.

Sau buổi lễ kỷ niệm, VAPEC tổ chức Hội thảo khoa học: 45 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Hội thảo là dịp để các nhà nghiên cứu cùng nhau thảo luận, đánh giá về những thành tựu đạt được và những bài học kinh nghiệm trong quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

TS. Vũ Văn Tiến, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trao lẵng hoa chúc mừng Ban tổ chức Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX.

Phát động Cuộc thi viết 'Vượt lên số phận' lần thứ IX

Sáng ngày 20/5/2026, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ IX.

Tuổi tiểu học vẫn là một giai đoạn cực kỳ hiệu quả để học ngoại ngữ. Ảnh minh họa: ITN

Sẵn sàng cho một tương lai đa văn hóa và kết nối

GD&TĐ - Cha mẹ và các nhà giáo dục ngày càng quan tâm đến việc cho trẻ em tiếp xúc với ngoại ngữ từ sớm, nhưng câu hỏi then chốt luôn là: “Độ tuổi nào là phù hợp nhất để trẻ bắt đầu học ngoại ngữ?”.