Tiên phong đào tạo kỹ sư Nông nghiệp thông minh và bền vững, ngành học thích ứng thời 4.0

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường ĐH Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội và ĐH Tokyo – Nhật Bản đã cùng xây dựng Chương trình đào tạo ngành học Nông nghiệp thông minh và bền vững.

Nông nghiệp thông minh và bền vững là một trong những mục tiêu được ĐHQGHN hỗ trợ Tây Bắc phát triển bền vững
Nông nghiệp thông minh và bền vững là một trong những mục tiêu được ĐHQGHN hỗ trợ Tây Bắc phát triển bền vững

Theo ĐHQG Hà Nội, đây là ngành học mới được mở nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ trình độ tham gia quản lý và điều hành chuỗi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng chính sách và chiến lược thích ứng với biến đối khí hậu, đáp ứng nhu cầu nông sản chất lượng cao của người dân.

Đáp ứng thực tế

Số liệu khảo sát và dự báo trong báo cáo “Khảo sát nhu cầu xã hội đối với các ngành đào tạo của Trường ĐH Việt Nhật” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện từ tháng 12/2020 đến tháng 6/2021 cho thấy, trong tương lai, cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xã hội, đặc biệt, diện tích đất canh tác giảm đi rõ rệt, sẽ có sự chuyển dịch lớn nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp.

Việt Nam đang đứng trước những thay đổi chóng mặt của công nghệ số, các ứng dụng số hóa thông minh, những tác động tiêu cực hiển hiện của biến đổi khí hậu sẽ đặt ra yêu cầu mới đối với năng lực của nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp. Đó là nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, có nền tảng khoa học cơ bản vững chắc, có kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn đáp ứng điều kiện thực tế, có khả năng làm chủ công nghệ số và sáng tạo trên nền tảng giữ được các giá trị truyền thống và bền vững.

Những sản phẩm nông nghiệp xanh, bền vững không thể thiếu vai trò của các kỹ sư nông học

Những sản phẩm nông nghiệp xanh, bền vững không thể thiếu vai trò của các kỹ sư nông học

Mục tiêu “phát triển bền vững”, nền sản xuất nông nghiệp là chìa khóa quan trọng nhất để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vì đảm bảo lương thực cho dân số thế giới, nhưng cần đặt sự phát triển trong mối tương quan hài hòa với các giá trị sinh thái toàn cầu khác để đảm bảo sự tồn tại của loài người nói riêng và đa dạng sinh học nói chung. Do vậy, chương trình hướng đến đào tạo nguồn nhân lực thích ứng cao với môi trường số trên nền tảng khoa học cơ bản vững chắc và tư duy phát triển bền vững mang tính toàn cầu.

Việc Trường ĐH Việt - Nhật mở chương trình đào tạo kỹ sư Nông nghiệp thông minh và bền vững với sự đổi mới đa dạng về các học phần, phản ánh sâu sắc tinh thần giáo dục khai phóng và liên ngành sẽ góp phần thực hiện sứ mệnh, tầm nhìn của ĐHQGHN, thực hiện sứ mệnh của một đại học hàng đầu đất nước tham gia đào tạo các lĩnh vực nông học tiên tiến. Đây cũng là một phương thức quan trọng giúp ĐHQGHN đạt được mục tiêu dài hạn về chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu và uy tín quốc tế.

Người học được trang bị gì

Theo đại diện Trường ĐH Việt - Nhật, Chương trình Kỹ sư Nông nghiệp thông minh và bền vững trang bị cho sinh viên kiến thức nền tảng vững chắc về khoa học nông nghiệp, kiến thức liên ngành về khoa học cây trồng và năng lực áp dụng công nghệ số vào chuỗi sản xuất nông nghiệp theo 3 hướng chuyên sâu về Kỹ thuật canh tác nông nghiệp sinh thái; Ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong canh tác nông nghiệp theo phong cách Nhật Bản, đặc biệt ứng dụng công nghệ số 4.0.

Ngoài các kiến thức chuyên môn, chương trình cũng giúp cho người học khả năng tạo lập và quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, nhằm đảm bảo phát triển nền nông nghiệp hài hòa với các giá trị sinh thái và nhân văn. Để đảm bảo hoạt động đào tạo chất lượng, SV sẽ được học tập với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu như hệ thống nhà kính, phòng thực hành - thí nghiệm và các khu vườn dành riêng cho chương trình tại Khu Đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Phát triển nông nghiệp xanh bền vững là hướng đi của tương lai

Phát triển nông nghiệp xanh bền vững là hướng đi của tương lai

Dựa trên kinh nghiệm của các trường đại học Nhật Bản, chương trình sẽ đưa phương pháp học tập tích cực vào hầu hết các học phần để phát triển kỹ năng giao tiếp, thảo luận, làm việc nhóm và tăng cường sự tương tác giữa giảng viên với sinh viên và giữa sinh viên với sinh viên. Đặc biệt các môn học về công nghệ mới trong nông nghiệp như Sinh trắc học nông nghiệp, Toán ứng dụng nông nghiệp, Hệ thống điều khiển tự động trong nông nghiệp... sẽ hoàn toàn do các giảng viên người Nhật Bản đảm nhiệm.

Nhằm thu hút người học bằng các hoạt động đào tạo và nghiên cứu hướng đến thực tế cao. Chương trình đề cao tính thực nghiệp nên sinh viên sẽ học tập trực tiếp với các tổ chức, doanh nghiệp thông qua các chương trình thực tập được tổ chức rất thường xuyên bởi Trường ĐH Việt Nhật. Ít nhất 20% sinh viên sẽ được nhận học bổng toàn phần hoặc bán phần. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội nhận thêm các học bổng do các doanh nghiệp tài trợ cho Trường ĐH Việt Nhật và ĐHQGHN.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Nông nghiệp thông minh và bền vững tại Trường ĐH Việt Nhật được trang bị đầy đủ kiến thức để có thể khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và có thể đảm nhiệm rất nhiều vị trí việc làm khác nhau và làm việc tại các trung tâm, viện nghiên cứu, doanh nghiệp vật tư nông nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch… Đồng thời, người học có thể lựa chọn học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế. Đây cũng là một trong những định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mang tầm quốc tế được ĐHQGHN đặt ra.

Nhật Bản là một trong những quốc gia phát triển hàng đầu trên thế giới về khoa học công nghệ, đặc biệt công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Việc xây dựng chương trình đào tạo về nông nghiệp của Trường ĐH Việt Nhật kết hợp với ĐH Tokyo, Nhật Bản là một hướng đi hoàn toàn phù hợp, đúng đắn, đi tắt đón đầu và hứa hẹn tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho không chỉ Việt Nam mà còn cho cả các công ty đầu tư về nông nghiệp của Nhật Bản tại Việt Nam, các công ty kinh doanh và phát triển nông nghiệp tại Nhật Bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.