Tiền Giang tổ chức trại hè cho 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trại hè Ước mơ hồng năm 2023 tỉnh Tiền Giang có 200 trại sinh là những em hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Huỳnh Thị Phượng và Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thanh Giang trao quà cho trại sinh.
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Huỳnh Thị Phượng và Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Thanh Giang trao quà cho trại sinh.

Tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức khai mạc trại hè Ước mơ hồng năm 2023. Với chủ đề: “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh”, 200 trại sinh tham gia Trại hè là những em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật được chọn từ 11 đơn vị huyện, thành, thị và Trung tâm Công tác xã hội.

Trại hè do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức.

Trại hè năm nay diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/7 tại Nhà Thiếu nhi Tiền Giang và Công viên văn hóa Suối Tiên TP Hồ Chí Minh.

Các em thi thời trang môi trường.

Các em thi thời trang môi trường.

Tham dự trại hè, trại sinh được xe đưa đón, được nghỉ lại khách sạn, được dự tiệc buffer… hoàn toàn miễn phí. Các em cùng hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm bổ ích như: tham gia các trò chơi dân gian, Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu về Luật trẻ em; đốt lửa trại; biểu diễn văn nghệ, thời trang môi trường; xổ số may mắn…

Mỗi em tham dự trại hè được tặng 1 ba lô, 15 quyển tập, 200 nghìn đồng tiền mặt cùng nhiều quà bánh… Ngoài ra, chương trình còn trao 12 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 12 em có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ