Tiền Giang: Tiếp sức HS hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới

GD&TĐ - Trước thềm năm học 2020 - 2021, hơn 130 học sinh hoàn cảnh khó khăn tỉnh Tiền Giang vừa được nhận học bổng và quà từ Tổ chức tài chính vi mô CEP.

HS nhận học bổng Quỹ CEP tại TP Mỹ Tho.
HS nhận học bổng Quỹ CEP tại TP Mỹ Tho.

Chuyến xe học bổng của Tổ chức tài chính vi mô CEP (trực thuộc Liên đoàn lao động TPHCM) bắt đầu thực hiện hành trình trao học bổng và quà cho học sinh khu vực phía tây tỉnh Tiền Giang nhân dịp năm học mới 2020 - 2021.

Chương trình trao 130 suất học bổng (trị giá từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/em) và 580 phần quà là dụng cụ học tập với tổng trị giá hơn 470 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây là các em học sinh thuộc cấp học tiểu học đến THPT, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Là con em trong gia đình có vay vốn hỗ trợ của quỹ CEP để phát triển kinh tế gia đình.

Các em HS nhận quà và học bổng trước thềm năm học mới.
Các em HS nhận quà và học bổng trước thềm năm học mới.

Nhận suất học bổng 2 triệu đồng và phần quà học tập, em Lê Thị Kim Giàu (HS Trường THCS Lê Văn Nghề, TP Mỹ Tho) cho biết em rất vui vì suất học bổng này giúp em mua quần áo, sách… cho năm học mới. Em hứa sẽ cố gắng học tập để có việc làm ổn định mong giúp cha mẹ sau này.

Năm 2020, Quỹ CEP đã trao cho học sinh 2.339 suất học bổng, 9.910 phần quà với tổng trị giá là 5,3 tỷ đồng tại 34 chi nhánh của CEP trên cả nước. Ngoài ra, CEP còn có nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ nghèo và con em của họ vươn lên thoát nghèo bền vững như: trao tặng mái nhà CEP, trao tặng công cụ sản xuất…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Người dân được cán bộ, công chức hỗ trợ giải quyết hồ sơ tại Điểm phục vụ Hành chính công phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN).

Thủ tướng : Sắp xếp đơn vị sự nghiệp theo chủ trương của Đảng, bám sát thực tiễn

Chiều tối 6/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương theo Công văn số 59-CV/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW.