Tiền Giang tạo điều kiện tốt nhất cho TS thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 29/5, tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi phát biểu tại hội nghị.
Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Tiền Giang - ông Nguyễn Thành Diệu chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Lê Quang Trí - Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; cùng thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo UBND 11 huyện, thành, thị.

Tiếp sức kịp thời cho thí sinh

Phát huy những kết quả đạt được ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, ông Nguyễn Thành Diệu nhấn mạnh: Vai trò của ban chỉ đạo rất quan trọng, do đó cần phân công thành viên, tập trung cao nhất cho công tác chuẩn bị; quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo và thống nhất triển khai đồng loạt các giải pháp; phối hợp các sở, ban, ngành; bảo đảm cơ sở vật chất, nhất là ở điểm phụ; tiếp sức cho thí sinh không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn.

Lãnh đạo các ngành (thành viên ban chỉ đạo) phải có kế hoạch cụ thể, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh để báo cáo ban chỉ đạo giải quyết. Ông Nguyễn Thành Diệu lưu ý cần chuẩn bị mọi phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh, thời tiết, bảo đảm vấn đề về an toàn an ninh trong công tác tổ chức, ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo mật đề thi.

Theo ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở GD&ĐT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thi, để chuẩn bị cho kỳ thi được diễn ra một cách thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, khách quan, minh bạch và đạt hiệu quả cao, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường tập trung ôn tập cho các em, quan tâm đến học sinh yếu, kém. Theo đó, ngày 22 và 23/5, Sở GD&ĐT đã tổ chức thi thử để đánh giá kiến thức nền tảng. Từ kết quả thi thử, tiếp tục động viên giáo viên ôn tập, hệ thống kiến thức cho học sinh.

Điểm mới của chương trình Tiếp sức mùa thi năm nay, theo ông Nguyễn Quang Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang, ngoài 30 đội hình cố định còn có 30 đội hình di động ở 30 điểm thi. Tỉnh tập trung công tác cho kỳ thi lần này, từ các tuyến xã, phường đều có đoàn viên, thanh niên tham gia, có đường dây nóng của 30 tổ trưởng, tổ phó ở đội hình tiếp sức mùa thi; có nối kết giữa Đoàn thanh niên và lực lượng công an giao thông, công an địa phương… để ứng phó trong một số tình huống phát sinh. Đoàn thanh niên phối hợp với giáo viên chủ nhiệm nắm danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn như phương tiện đi lại, bị tật, đau ốm…

Tỉnh đoàn vừa phát động ra quân tiếp sức mùa thi vào ngày 25/5. Ông Nguyễn Quang Minh đề nghị địa phương cần tạo điều kiện tốt nhất cho lực lượng đoàn viên, thanh niên làm nhiệm vụ tiếp sức mùa thi.

Phó Phòng An ninh, Chính trị nội bộ Công an Tiền Giang - ông Đỗ Thanh Lam phát biểu tại hội nghị.
Phó Phòng An ninh, Chính trị nội bộ Công an Tiền Giang - ông Đỗ Thanh Lam phát biểu tại hội nghị.

Chú ý các thiết bị gian lận thi cử

Phó Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho, bà Lê Thị Bé Phượng cho biết: UBND thành phố phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát cơ sở vật chất ở điểm dự phòng, chấn chỉnh cảnh quan, bảo đảm thoáng mát; UBND các phường, xã vận động người dân với quanh khu vực điểm thi tắt thiết bị phát sóng wifi… trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh và người nhà thí sinh.

Với sự phát triển của công nghệ, nhiều thiết bị hỗ trợ việc gian lận trong thi cử được rao bán trên mạng. Theo ông Đỗ Thanh Lam, Phó Phòng An ninh, Chính trị nội bộ (Công an Tiền Giang), nguy cơ mất an toàn, an ninh tiềm ẩn. Công an tỉnh sẽ tham mưu, chỉ đạo cho công an địa phương về một số thiết bị công nghệ cao có thể được sử dụng. Công an Tiền Giang sẽ bảo đảm tuyệt mật cho việc in, sao đề thi.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, theo bác sĩ Nguyễn Thanh Linh, Phó Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành giáo dục.

Dịch bệnh Covid-19, tay chân miệng, sốt xuất huyết ở Tiền Giang hiện nay đã kiểm soát tốt. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thường xuyên kiểm tra các cơ sở chế biến thực phẩm, nước uống để bảo đảm không có trường hợp ngộ độc thực phẩm. Tại các điểm thi, sẽ có các tổ y tế túc trực, xử lý các tình huống về sức khỏe cho thí sinh…

UBND tỉnh Tiền Giang trao bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
UBND tỉnh Tiền Giang trao bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Kỳ thi năm 2023 tại Tiền Giang tổ chức ở 30 điểm chính và 30 điểm dự phòng. Có tất cả 15.449 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 415 thí sinh tự do, 48 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp, 393 thí sinh chỉ thi tuyển sinh. Bài thi môn Ngữ văn có 15.328 thí sinh, môn Toán 15.251, môn Ngoại ngữ 14.709. Tổng số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Tự nhiên là 7.128, bài thi môn Khoa học xã hội là 7.970.

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thí sinh Tiền Giang có điểm bình quân là 6.55, xếp thứ 13/63 tỉnh thành cả nước, xếp thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tỷ lệ thí sinh đỗ vào các trường CĐ, ĐH cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dịp này, UBND tỉnh Tiền Giang đã trao bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ