Tiền Giang: Liên quan đến vụ án giết người, nhiều thành viên trong gia đình bị truy nã

GD&TĐ - Ngày 23/3, Công an tỉnh Tiền Giang đã phát lệnh truy nã nhiều đối tượng có quan hệ huyết thống do liên quan đến một vụ án giết người trên địa bàn TP. Mỹ Tho.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ trọng án.
Nhóm đối tượng liên quan đến vụ trọng án.

Các đối tượng bị truy nã gồm: Võ Tuấn Vũ có tên gọi khác là Bo (sinh năm 1993);  Võ Minh Tâm (sinh năm 1998); Võ Minh Trí có tên gọi khác là Bé (sinh năm 2000). Các đối tượng này là anh em ruột, cùng trú tại số 274A, tổ 6, ấp 3, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Ngoài ra cơ quan công an còn truy nã 3 đối tượng khác là: Nguyễn Thị Thu ( sinh năm 1963, mẹ ruột của các đối tượng bị truy nã), Võ Thị Thu Thanh có tên gọi khác là Thư; Lương Hiếu Hòa có tên gọi khác là Hòa cá chép (sinh 1985).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0 giờ ngày 26/10/2020, anh N.T.V, (sinh năm 1983) TP. Mỹ Tho đang ngồi nhậu chung một số người bạn tại quán Bia Tô.

Khi đang nhậu thì Lương Hiếu Hòa và Võ Thị Thu Thanh  đến bàn nhậu của N.T.V nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Hòa và Thanh bỏ đi. Một lúc sau thì bà Nguyễn Thị Thu đến cãi vã với N.T.V rồi bỏ ra về.

Khoảng 0 giờ 10 phút cùng ngày thì một nhóm đối tượng gồm có: Võ Tuấn Vũ, Võ Minh Tâm, Võ Minh Trí, Võ Minh Thiện, Nguyễn Thị Thu Thanh, Lương Hiếu Hòa, Nguyễn Phi Hùng và 01 đối tượng khác, đi trên 04 xe môtô chạy đến dùng dao tự chế và ghế đâm, chém, đánh nhiều nhát vào người của N.T.V.

Gây án xong tất cả các đối tượng nói trên lên xe chạy thoát và trốn khỏi địa phương cho đến nay. Theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với N.T.V là 98%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ