Thượng tá Nhâm Mạnh Đôn, Phó Giám đốc Ban điều hành Trường Sơn 9 cho biết, mực nước sông Hồng xuống thấp những tháng qua đã tạo thuận lợi cho việc phá dỡ trụ cầu cũ và thi công cầu mới; công tác giải phóng mặt bằng được người dân đồng tình ủng hộ, địa phương hỗ trợ, quan tâm giúp đỡ.
Hiện tiến độ dự án đạt 40% khối lượng công việc, trong 3 tháng từ khi thi công đã hoàn thành phần âm, đảm bảo các hạng mục an toàn không bị ảnh hưởng trong mùa lũ năm nay.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, phấn đấu đến tháng 7/2025, dự án xây dựng cầu Phong Châu mới sẽ hoàn thành đường dẫn bên phía huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ)
Hiện tại, trên công trường thi công đang có gần 200 kỹ sư và công nhân có kinh nghiệm, chuyên môn cao, đã thực hiện nhiều dự án lớn của Quốc gia.
Các thiết bị đặc chủng, hiện đại nhất được đơn vị thi công huy động đến công trường như: Xe đúc, ván khuôn đặc chủng, cẩu xích, cẩu tháp...
Các đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai thực hiện theo phương châm 3 ca, 4 kíp để kịp hoàn thành cây cầu vào cuối năm nay.
Đến thời điểm hiện tại, công trình đảm bảo đúng tiến độ, trụ T5 thuộc địa phận huyện Tam Nông đã hoàn thành đổ bê tông thân trụ, đang chuẩn bị thi công đốt đầu tiên của dầm đúc hẫng.
Dự án xây dựng Cầu Phong Châu mới có chiều dài khoảng 652,88m, điểm đầu dự án thuộc địa phận xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao; điểm cuối thuộc địa phận xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông.