Tiến độ CPH doanh nghiệp nhà nước còn chậm

Tiến độ CPH doanh nghiệp nhà nước còn chậm

(GD&TD)-Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp trong cuộc họp kiểm điểm kết quả đổi mới, phát triển doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2011.

fhgh
DN sắp xếp lại và cổ phần hóa có nhiều biến chuyển tích cực tuy nhiên tiến độ cổ phần hóa DN còn chậm (ảnh MH)

Hiện tại, còn 64 doanh nghiệp chưa chuyển đổi hoặc đang thực hiện các hình thức sắp xếp khác. Trong đó có 39 doanh nghiệp thuộc các Bộ, nhiều nhất là Bộ GTVT với 11 doanh nghiệp, các địa phương còn 20 doanh nghiệp, các tập đoàn, Tổng công ty 91 còn 5 doanh nghiệp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, số lượng doanh nghiệp sắp xếp lại và cổ phần hóa có nhiều biến chuyển tích cực.

9 tháng đầu năm, cả nước đã thực hiện sắp xếp 47 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 14 doanh nghiệp, giải thể 1 doanh nghiệp, chuyển 32 doanh nghiệp thành công ty TNHH một thành viên. Hoàn thành việc hợp nhất 3 Tổng Công ty Thủy sản thành Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam.

Hiện cả nước còn 1.309 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trong đó đã chuyển 1.245 doanh nghiệp thành công ty TNHH một thành viên, còn 64 doanh nghiệp chưa chuyển đổi hoặc đang thực hiện các hình thức sắp xếp khác. Trong đó có 39 doanh nghiệp thuộc các Bộ, nhiều nhất là Bộ Giao thông vận tải với 11 doanh nghiệp, các địa phương còn 20 doanh nghiệp, các tập đoàn, Tổng công ty 91 còn 5 doanh nghiệp.

Có khoảng 57.800 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh với tổng số vốn đăng ký ước đạt trên 363,7 nghìn tỉ đồng, bằng 92,2% số doanh nghiệp đăng ký mới và bằng 96% số vốn đăng ký so với cùng kỳ 2010.

Tuy vậy, công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp còn nhiều khó khăn. Nhiều nghị định, đề án do các Bộ trình chậm tiến độ, cá biệt có đề án lùi tiến độ nhiều lần. Các cơ chế chính sách do không được sửa đổi, bổ sung kịp thời nên cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Nguyên nhân do doanh nghiệp cổ phần hóa có quy mô ngày càng lớn, có tình hình tài chính và mối quan hệ với các công ty khác phức tạp hơn cũng như tác động của lạm phát.

Xuân Hương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ