Tiền đạo Jadon Sancho: Bước ra từ bóng đá đường phố

GD&TĐ - Không nhiều người bất ngờ với vị thế hiện tại của Jadon Sancho bởi tài năng trẻ này từng thể hiện các phẩm chất của một ngôi sao lớn từ khi còn rất nhỏ. Đó là lối chơi kỹ thuật rất tự tin theo phong cách bóng đá đường phố.

Sancho đã tỏa sáng rực rỡ khi quyết định gia nhập Dortmund.
Sancho đã tỏa sáng rực rỡ khi quyết định gia nhập Dortmund.

Thần tượng Rô “vẩu”

Jadon Sancho có bố mẹ là người đến từ Trinidad và Tobago nhưng sinh ra tại Camberwell (Anh). Sinh ra trong gia đình không liên quan tới thể thao nói chung và bóng đá nói riêng nhưng Sancho rất thích đá bóng.

Giấc mơ đầu tiên của Sancho là được vào đội bóng của trường mà cậu bé theo học. Vì vậy, sau mỗi buổi học, Sancho lại say mê và quấn quýt với trái bóng.

“Tôi luôn muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, khiến mọi người phải thán phục. Nó cũng giống việc tôi xem Ronaldinho chơi bóng và nói rằng: “Ồ! Tôi muốn trở thành ngôi sao như anh ấy vào một ngày nào đó”, Sancho nói về con đường tới với bóng đá. 

Sancho chưa bao giờ coi tuổi tác là rào cản. Trung tâm đào tạo trẻ có tên Frederick chỉ nhận trẻ em từ 8 tới 15 tuổi nhưng Sancho đã tới đó khi lên 6 và khiến nhiều người bất ngờ.

Ông Norman, người từng làm việc ở Frederick nói: “Sancho thể hiện những kỹ thuật rất đặc biệt khiến bọn trẻ khác phải thốt lên rằng: Ồ! Cậu làm điều đó như thế nào vậy? Cậu bé chơi bóng với những cầu thủ lớn hơn. Mọi đứa trẻ đều muốn đá cùng đội với Sancho vì nó quá giỏi”.

Ngoài công việc của mình ở Frederick, ông Norman còn là một HLV bóng đá. Vì vậy, khi có các giải bóng đá trẻ diễn ra, ông đều gọi Jadon Sancho. Khi đó, Sancho chơi rất thân với Reiss Nelson, cầu thủ hiện khoác áo Arsenal.

Ông Norman nhớ lại: “Bạn thân của Sancho là Reiss Nelson. Tôi được yêu cầu kết hợp 2 cầu thủ này với nhau. Ở giải trẻ Suffolk gồm 32 đội, bọn chúng đã giành chiến thắng, ghi tới 24 bàn/10 trận. Đặc biệt, ở giải trẻ London vào năm 2011, mọi người đều biết Sancho và Nelson. Chúng tôi không thua ở giải đấu đó và giành chiến thắng 2-0 ở chung kết”. 

Khi lên 7 tuổi, Sancho đã gia nhập lò đào tạo trẻ của Watford. Tại đây, cậu bé được làm việc cùng HLV Dave Godley. Do lo lắng mất Sancho vào tay các đội bóng lớn như Arsenal hay Chelsea, ông Godley đã quyết định tự lái xe đưa đón tài năng trẻ này từ ga tàu đến sân tập mỗi ngày.

“Ấn tượng của tôi là Sancho có kỹ thuật tốt hơn những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, thằng bé chưa từng chơi cho đội bóng nào. Nó   chỉ quen với thứ bóng đá đường phố. Đó là cầu thủ có khả năng thiên bẩm và sự tự tin. Việc thi đấu rất nhiều là lý do khiến Sancho rất giỏi về kỹ thuật”, ông Godley nói về Sancho.

Do rất hâm mộ Ronaldinho nên Sancho thường bắt chước các kỹ thuật của huyền thoại người Brazil. Vì có kỹ thuật tốt, cậu bé thực hiện một cách rất thuần thục.

Sau này, Sancho cũng thừa nhận anh là một cầu thủ xuất thân từ bóng đá đường phố: “Tôi tự coi mình là cầu thủ bóng đá đường phố. Tôi thường đá bóng với đội hình 5 đấu 5 cùng đám bạn trên đường phố. Đó là nơi chúng tôi tập luyện”.

Tiền đạo 100 triệu bảng

Sancho trong màu áo Watford khi còn nhỏ.
Sancho trong màu áo Watford khi còn nhỏ.

Có 2 phẩm chất hòa quyện tạo nên một Sancho rất tài năng là sự tự tin và tinh thần không biết sợ hãi. Ông Dave Godley nói về Sancho rằng: “Cậu bé chỉ muốn trở thành cầu thủ giỏi nhất. Vì vậy, trên sân, cậu ta luôn thể hiện mình khéo léo nhất, ghi nhiều bàn nhất và giành giải cầu thủ xuất sắc nhất”.

Khi còn nhỏ, Sancho thường thi đấu với những cầu thủ hơn tuổi. Đây là một trong những bí quyết giúp cậu bé tích lũy sự tự tin. Và cũng sợ mất Sancho, ông Dave Godley thường xếp cậu bé đá cùng đội lớn tuổi hơn, thậm chí xếp sai vị trí để Sancho không quá nổi bật khi thi đấu cùng Arsenal hay Chelsea.

Tuy vậy, điều đó không thể ngăn cản Sancho tỏa sáng. Ở một trận đấu với đội trẻ của Arsenal, cậu bé đã ghi bàn sau màn độc diễn từ giữa sân.

Ở một trận đấu khác với Colchester, Sancho lại thực hiện động tác giả theo phong cách của Pele và sau đó dứt điểm vào khung thành đã bỏ trống. Tất cả đều thán phục tài năng rất đặc biệt của cậu nhóc này.

Man City là một trong số các đội bóng đã sớm để ý tài năng của Sancho. Khi lên 14 tuổi, cậu bé đã gia nhập lò đào tạo trẻ của Man City với mức giá khoảng 66 nghìn bảng (kèm điều khoản phát sinh lên 500 nghìn bảng).

Rời Watford tới Man City là một bước tiến lớn với Sancho bởi cậu bé có cơ sở vật chất cũng như điều kiện chuyên môn tốt hơn để phát triển sự nghiệp.

Ở Man City, Sancho được thi đấu bên cạnh rất nhiều tài năng trẻ sáng giá. Cậu bé tự động viên mình phải nỗ lực để chơi tốt hơn. Vào mùa hè năm 2017, Man City đề nghị ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Jadon Sancho. Nếu đồng ý, Sancho sẽ nhận được mức lương trong mơ với một cầu thủ trẻ là 40 nghìn bảng/tuần.

Nhưng trong quá trình đàm phán, Sancho không đạt được các thỏa thuận về việc đảm bảo cơ hội ra sân thường xuyên ở đội 1. Vậy là Sancho bị HLV Pep Guardiola loại khỏi danh sách đi du đấu. 

Sancho sau đó đã gia nhập Dortmund với mức giá khoảng 8 triệu bảng. Đây là quyết định đúng đắn của Sancho bởi ở Dortmund, anh được bảo đảm cơ hội ra sân nhiều hơn.

Ngay ở mùa giải đầu tiên (2017 - 2018), tài năng trẻ người Anh đã có 12 lần ra sân ở Bundesliga và ghi được 1 bàn thắng. Con số này tăng lên nhanh chóng ở 2 mùa giải sau đó. Không bất ngờ khi trong hè này, Dortmund tự tin rao bán Sancho với mức giá 110 triệu bảng.

Câu chuyện đi lên trong sự nghiệp của Sancho thậm chí còn trở thành bài học cho các cầu thủ trẻ nước Anh. Không ít tài năng mầm đã và đang chọn việc ra nước ngoài thi đấu để hướng tới sự nghiệp đỉnh cao. 

Jadon Sancho hiện là cái tên nóng nhất trên thị trường chuyển nhượng hè 2020. Những ngày qua, báo chí Anh và Đức liên tục cập nhật về quá trình đàm phán giữa Man United và Borussia Dortmund.
Theo Bild, Man Utd chuẩn bị hoàn tất thương vụ với tổng giá trị lên tới 110 triệu bảng. Nếu điều đó xảy ra, Man Utd sẽ phá kỷ lục của chính mình cho một thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử Premier League. Paul Pogba đang là thương vụ kỷ lục ở xứ sở sương mù với giá 100 triệu bảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.