Tiễn biệt những 'anh hùng' của nhân dân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Sự hy sinh trong khi làm nhiệm vụ của ba cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội khiến gia đình, đồng đội và người dân bàng hoàng, tiếc thương...

Bí thư Thành ủy Hà Nội – Đinh Tiến Dũng thăm hỏi gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội – Đinh Tiến Dũng thăm hỏi gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

“Vạch lửa” tìm hơi thở cho sự sống

Sáng 2/8, dưới chân tượng đài “Công an nhân dân vì dân phục vụ” nằm trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) có thêm nhiều nhành hoa tươi. Những bông hoa ngát hương thơm được người Hà Nội lặng lẽ mang đến đặt dưới chân tượng đài thay cho lời tri ân với những người anh hùng vừa ngã xuống.

Đặt hoa dưới chân tượng đài, anh Khổng Quang Trường, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, anh dậy sớm lên chợ hoa Quảng An chọn những bông hoa tươi thắm nhất mang đến tượng đài thay cho ngàn lời muốn nói về tấm gương hi sinh to lớn của ba chiến sĩ PCCC.

Đồng cảm với sự hy sinh của ba cán bộ, chiến sĩ, anh Trường cho biết, nhiều trang Facebook, Zalo cá nhân rất nhiều người có chung ước nguyện muốn có mặt tại nhà tang lễ để tiễn đưa ba cán bộ, chiến sĩ về với đất mẹ.

Còn trên diễn đàn cựu học sinh niên khoá 1992 - 1995, bạn đồng niên của Trung tá Đặng Anh Quân (SN: 1977; Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội) luôn nhắc về nụ cười tươi của người bạn vừa ra đi với niềm tự hào tiếc thương vô hạn.

Bên cạnh đó là những kỷ niệm về Trung tá Đặng Anh Quân - người bạn học lớp 12D3 trường THPT Lương Thế Vinh năm nào, hiền lành, dễ mến, thân thiện ùa về trong bao câu chuyện nhắc nhớ.

Trung tá Nguyễn Ngọc Kiên, Trưởng Công an xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì (Hà Nội) nghẹn ngào, vĩnh biệt người bạn, người đồng đội đã như cánh chim hòa vào trời xanh. “Tấm gương hi sinh anh dũng của những người vừa ngã xuống sẽ mãi là bài học cho người ở lại luôn sống có lý tưởng…”, Trung tá Kiên bày tỏ.

Tại nhà tang lễ của Bệnh viện 19-8 trong tối 1/8 ngập tràn những nỗi đau đớn khôn xiết của đồng đội và thân nhân ba cán bộ chiến sĩ PCCC hy sinh. Không chỉ những người thân trong gia đình Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng; Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhất Nguyễn Đình Phúc, đồng đội và người dân có mặt tại đây khuôn mặt ai cũng thất thần, đau đớn.

Trước đó, khoảng hơn 13 giờ ngày 1/8, nhận được tin báo cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke ISIS có địa chỉ tại 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy), Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an các quận: Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2, Phòng PC07 đến hiện trường.

Ngay sau khi đến hiện trường đám cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã thành lập Ban chỉ huy chữa cháy và CNCH, cử cán bộ chiến sĩ tham gia tổ trinh sát toàn bộ hiện trường đám cháy.

Tổ trinh sát đám cháy gồm 3 cán bộ, chiến sĩ (Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng; Trung úy Đỗ Đức Việt, cán bộ; Binh nhì Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ) đã triển khai trinh sát, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn. Trong quá trình tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, 3 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh.

Sự hy sinh của các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH trong thời bình đã tô thắm truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nói riêng. Lính cứu hỏa không ngại hiểm nguy, giữa biển lửa bủa vây giăng lối, kiếm tìm từng hơi thở cho sự sống hồi sinh, sống chiến đấu “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Cũng trong sáng ngày 1/8, xảy ra vụ cháy nhà dân tại địa chỉ số 6A ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy). Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Cầu Giấy xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Ngay sau khi đến hiện trường, Trung tá - Đặng Anh Quân đã trực tiếp chỉ huy cán bộ chiến sĩ tổ chức trinh sát, tìm kiếm người bị nạn và triển khai đội hình tổ chức chữa cháy. Trong số cán bộ chiến sĩ tham gia trực tiếp chữa cháy có Trung úy Đỗ Đức Việt, cán bộ và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ. Sau 10 phút đám cháy đã được khống chế.

Sự mưu trí, dũng cảm, không sợ hiểm nguy, gian khổ kịp thời chữa cháy và giải cứu các nạn nhân, đảm bảo tính mạng, tài sản đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân Thủ đô.

Hiện trường vụ cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke ISIS có địa chỉ tại 231 Quan Hoa.

Hiện trường vụ cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke ISIS có địa chỉ tại 231 Quan Hoa.

Tuổi trẻ dũng cảm

Sáng 2/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội - Đinh Tiến Dũng đến thăm, động viên gia đình ba cán bộ, chiến sĩ Đội PCCC&CNCH, Công an quận Cầu Giấy hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke ISIS 231 bờ sông Quan Hoa.

Thắp nén hương thơm bày tỏ sự tiếc thương đối với ba cán bộ, chiến sĩ, ông Đinh Tiến Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình. Đồng thời, trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tới các gia đình với mong muốn, các gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống.

Ông Đinh Tiến Dũng cũng bày tỏ xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm đối với bản thân khi làm nhiệm vụ. Đặc biệt, Tổ trinh sát gồm ba cán bộ, chiến sĩ đã triển khai trinh sát, tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn.

“Đây thực sự là những hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, cao cả được nhân dân cảm phục, trân trọng. Những tấm gương quên mình vì tính mạng của người bị nạn này trong cộng đồng cần được kịp thời lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống...”, Bí thư Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội, yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Trần Sỹ Thanh chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại phường Quan Hoa. Ngày 2/8, ông Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định 2674 tặng Bằng khen cho ba cán bộ chiến sĩ trên vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn phường Quan Hoa.

Sáng 2/8, Bộ trưởng Bộ Công an - Tô Lâm quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với cán bộ Đặng Anh Quân, Đội trưởng; truy thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy đối với chiến sĩ Đỗ Đức Việt. Bộ trưởng Bộ Công an - Tô Lâm cũng truy thăng cấp bậc hàm từ Binh nhì lên Hạ sĩ đối với chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Cùng ngày 2/8, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Thượng úy Đỗ Đức Việt (24 tuổi) và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi) đã dũng cảm hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu người, cứu tài sản của nhân dân trong vụ hỏa hoạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ