Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, ngày 18/8, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2 (Khu B), Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B.
Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.
Kết quả trong ngày 18/8, lực lượng phát hiện, quy tập 10 bộ hài cốt liệt sĩ và 5 bộ di vật tại Khu B. Lũy kế từ ngày 23/6 đến hết ngày 18/8, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 368 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 206 bộ có di vật; gồm 335 bộ hài cốt riêng lẻ và 33 bộ hài cốt tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).
Trung sĩ Vũ Đức Tâm (Đội K74) cho biết, anh và đồng đội phải làm việc liên tục trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng đan xen mưa dầm.
“Các thế hệ cha anh đã hy sinh máu xương cho nền độc lập, tự do của dân tộc và nằm lại mảnh đất này hàng chục năm. Chúng em chỉ mong nhanh chóng quy tập đầy đủ để các bác, các chú sớm được xác định danh tính và trở về với gia đình", Trung sĩ Tâm chia sẻ.
Thấu hiểu sự gian khổ và nhằm bảo vệ sức khỏe cho lực lượng tuyến đầu, trong hai ngày 17 và 18/8, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức tiêm miễn phí vaccine phòng bệnh não mô cầu cho 200 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 trực tiếp tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ".
BS.CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa VNVC, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng bệnh trong môi trường quân ngũ. Vi khuẩn não mô cầu lây qua đường hô hấp, rất dễ bùng phát trong điều kiện sinh hoạt tập trung dài ngày. Đáng lo ngại, tỷ lệ người mang vi khuẩn không triệu chứng trong cộng đồng lên tới 5-10%. Khi xâm nhập và phát bệnh, vi khuẩn diễn tiến cực nhanh, có thể gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và dẫn đến tử vong chỉ trong 24 giờ.
Thống kê của Bộ Y tế cho thấy năm 2025, cả nước có 95 ca viêm não mô cầu (tăng 74 ca so với năm 2024), trong đó 3 ca tử vong. Bệnh tiếp tục phức tạp trong năm 2026. Do đó, việc tài trợ mũi tiêm giúp chặn đứng nguy cơ lây nhiễm từ sớm.
Để bảo vệ toàn diện, các chiến sĩ được tiêm vaccine não mô cầu thế hệ mới phòng các nhóm huyết thanh nguy hiểm đang lưu hành tại Việt Nam (B, A, C, Y, W). Dù y học phát triển, tỷ lệ tử vong của căn bệnh này vẫn ở mức 10-15% nếu mắc phải, và 10-20% người sống sót chịu di chứng nặng nề như đoạn chi, điếc hoặc tổn thương thần kinh. Việc tiêm phòng được xem là vũ khí phòng ngừa tối ưu và tiết kiệm nhất.
Đón nhận mũi tiêm từ nhân viên y tế, Trung tá Nguyễn Đức Thuận - Đội tìm kiếm K72, khẳng định sự quan tâm thiết thực này giúp anh em bộ đội an tâm công tác, duy trì quân số khỏe để bám trụ hiện trường. Hạ sĩ Nguyễn Hữu Toàn cũng bày tỏ niềm vui khi quy trình khám sàng lọc và tiêm chủng diễn ra nhanh chóng, an toàn ngay giữa những ngày thực hiện nhiệm vụ căng thẳng.
Bên cạnh hoạt động này, VNVC hiện còn dành nguồn lực lớn triển khai chiến dịch tiêm miễn phí 10.000 liều vaccine cúm cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương bệnh binh và cựu chiến binh từ 65 tuổi trên toàn quốc. Những liều vaccine không chỉ là lá chắn y tế mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc của hậu phương gửi đến các thế hệ đã và đang cống hiến vì Tổ quốc.