Tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi nhắc lại là quyền lợi, trách nhiệm với cộng đồng

GD&TĐ - Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hoạt động tiêm vắc xin Covid-19 đang chững lại do người dân có tâm lý chủ quan nhưng nguy cơ dịch bệnh thì vẫn còn hiện hữu. Vì vậy, tiêm vắc xin Covid-19 mũi nhắc lại là quyền lợi và cũng là trách nhiệm đối với cộng đồng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn: HCDC.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn: HCDC.

Ngày 30/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đoàn công tác đã kiểm tra, làm việc với lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết; triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Theo yêu cầu của Phó Thủ tướng, lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo thêm về tình hình triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thời gian qua.

Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng thông tin: Suốt 2 tuần qua Thành phố đã mở đợt cao điểm tiêm vắc xin, đồng thời thông tin biến thể BA.5 của Omicron đã xuất hiện tại Việt Nam tác động mạnh mẽ đến nhận thức tiêm vắc xin mũi tăng cường của người dân.

Trong vòng 2 tuần, số người tiêm vắc xin đã gấp 5 lần so với thời gian trước đó. Với tốc độ tiêm những ngày qua, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng sẽ sớm hoàn thành mục tiêu bao phủ tiêm mũi 3 (hiện đạt 80%) và tăng nhanh tỉ lệ đối tượng được tiêm mũi 4.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lãnh đạo Thành phố đã họp và nghiêm khắc phê bình những địa phương chậm triển khai tiêm vắc xin, hoặc tỉ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 chưa đạt so với kế hoạch.

Theo Phó Thủ tướng, mặc dù chủng virus gây bệnh có nhẹ đi, nhưng dịch vẫn chưa hết hẳn. Nếu nhiều người nhiễm cùng lúc thì vẫn sẽ dẫn đến quá tải, ca bệnh chuyển nặng, tử vong sẽ nhiều. Vì vậy, mỗi người cần tuân thủ thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Vừa qua, Bộ Y tế đã ra hướng dẫn mới về tiêm liều bổ sung, mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Tất cả những đối tượng cần tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì phải thực hiện đầy đủ. Việc này cần được thực hiện bằng tuyên truyền, vận động, gương mẫu. Đây là quyền lợi của mỗi người gắn cùng trách nhiệm với bản thân, cộng đồng.

Ngành y tế cũng cần cử những chuyên gia giỏi, có uy tín để tuyên truyền, giải thích đầy đủ cho người dân về những tác dụng phụ khi tiêm vắc xin trước những lời đồn đoán không có cơ sở.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu ngành y tế tiếp tục duy trì, củng cố toàn bộ hệ thống giám sát dịch, "tiếp tục trực chiến".

Sau khi kiểm tra công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, bệnh nhân sốt xuất huyết tại BV Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiêm vắc xin mũi 4 theo như hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về tiêm liều bổ sung, mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm bạn trẻ 'bỏ phố về quê' để sáng lập Slime Club.

Trung Quốc: Giới trẻ rời phố về quê

GD&TĐ - Giữa nhịp sống đô thị ngột ngạt và guồng quay cạnh tranh khốc liệt, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc lựa chọn rời thành phố để về quê.

Lãnh đạo Trường Đại học Sài Gòn lì xì và tặng quà cho sinh viên trước giờ lên xe về quê. Ảnh: SGU

Tấm vé 0 đồng: Hành trình đoàn viên của sinh viên xa quê

GD&TĐ - Những ngày giáp Tết, hàng loạt trường đại học trên địa bàn TPHCM đã phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai các chương trình chuyến xe đoàn viên, hành trình mùa Xuân, đưa sinh viên xa quê trở về sum họp cùng gia đình.

Đoàn Thái Minh - thủ khoa kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Thủ khoa quốc gia Đoàn Thái Minh: Học chắc, học sâu cho hành trình bứt phá

GD&TĐ - Thủ khoa toàn quốc môn Tiếng Anh tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT 2025 - 2026, Đoàn Thái Minh - lớp 12 chuyên Anh 1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định, Ninh Bình) gây ấn tượng không chỉ bởi thành tích xuất sắc, mà còn bởi hành trình tự học kỷ luật, bền bỉ và đầy cảm hứng.