Tiêm filler giá 1,5 triệu đồng, bé gái 15 tuổi mù mắt

Tiêm filler giá 1,5 triệu đồng, bé gái 15 tuổi mù mắt

Chiều 8/1, bác sĩ Đỗ Quang Hùng - Trưởng khoa Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, khoa đang tiếp nhận điều trị cho bé gái 15 tuổi bị mù mắt sau khi tiêm chất làm đầy (filler) từ những người bơm dạo.

Vào lúc khuya ngày 7/1, bé gái được người nhà đưa vào BV Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng đau nhức vùng mặt. Nạn nhân là nữ sinh đang ngụ ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhi cho hay em vừa tiêm filler nâng mũi xong thì cảm giác đau đớn xuất hiện, rồi mắt trái tối sầm. Khuôn mặt sưng, mắt trái đã bị mù và sụp mi do chất làm đầy đi thẳng vào mạch máu gây tắc động mạch võng mạc trung tâm.

Bác sĩ vô phương khi hầu hết các trường hợp tiêm chất làm đầy tiêm nhầm vào mạch máu, không thể cứu lại thị lực khi filler đi thẳng vào mạch máu. May mắn mắt phải bé không ảnh hưởng.

Bác sĩ Đỗ Quang Hùng chia sẻ thêm, đừng nghĩ việc nâng mũi bằng filler đơn giản, việc này phải thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa về phẫu thuật thẩm mỹ, có chứng chỉ hành nghề thực hiện và tại cơ sở có giấy phép hoạt động về lĩnh vực thẩm mỹ.

Bác sĩ khuyến cáo, Tết gần đến, chị em phụ nữ làm đẹp là không có gì sai, song phải chọn nơi có uy tín, bác sĩ lành nghề không nên đặt niềm tin sức khỏe vào những người bơm dạo.

Theo VietNamNet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vinamilk cùng chung tay vì một mùa hè hạnh phúc, an toàn cho trẻ em Việt Nam

Vinamilk cùng chung tay vì một mùa hè hạnh phúc, an toàn cho trẻ em Việt Nam

GD&TĐ - Đằng sau những kỳ nghỉ hè tưởng chừng thư giãn là không ít băn khoăn của phụ huynh về việc làm sao để con vừa an toàn, vừa có cơ hội phát triển trong bối cảnh môi trường số ngày càng phức tạp. Hướng đến Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) năm nay, Vinamilk đã đồng hành cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần biến mùa hè thành hành trình trưởng thành của các em.

Trường Mầm non Hòa Chung tổ chức ngày hội trải nghiệm và sáng tạo cho học sinh.

Trường học Cao Bằng ươm mầm số

GD&TĐ - Từ thành thị đến vùng biên, nhiều trường mầm non ở Cao Bằng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và giáo dục STEAM để đổi mới hoạt động dạy học.