Tỉ phú Todd Boehly nói lý do khiến Chelsea tụt dốc không phanh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tỉ phú Todd Boehly thừa nhận mắc nhiều sai lầm trong năm đầu tiên tiếp quản Chelsea khiến đội bóng lao dốc không phanh.

Tỉ phú Todd Boehly nói lý do khiến Chelsea tụt dốc không phanh

Chelsea về tay tỉ phú người Mỹ với giá 5,2 tỉ USD hồi tháng 5 năm ngoái. Dù đã chi ra tới gần 700 triệu USD cho thị trường chuyển nhượng nhưng Chelsea vẫn tụt dốc không phanh.

Họ hiện đã bị loại khỏi tất cả các giải đấu cúp, chỉ đang đứng thứ 11 Ngoại hạng Anh và không còn cơ hội leo lên top 4. Điều đó đồng nghĩa, đội chủ sân Stamford Bridge sẽ không có suất dự Champions League mùa sau.

Sự sa sút không phanh đó khiến đội bóng đã thay phải thay tới 4 đời HLV từ Thomas Tuchel cho đến tạm quyền Frank Lampard hiện tại.

Không chỉ tốn tiền cho thị trường chuyển nhượng cầu thủ mà The Blues cũng tốn tiền bồi thường cho việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với HLV Thomas Tuchel và Graham Potter. Tổng cộng, Chelsea dưới thời tỉ phú Todd Boehly đã tốn 56 triệu USD cho việc bồi thường, cũng như chuộc hợp đồng cho các nhà cầm quân.

Vì thế, vài ngày sau khi Chelsea bị loại khỏi tứ kết Champions League, chủ sở hữu Todd Boehly đã tổ chức họp kín với các đối tác.

Tỉ phú Todd Boehly thừa nhận mắc nhiều sai lầm trong năm đầu tiên tiếp quản Chelsea.
Tỉ phú Todd Boehly thừa nhận mắc nhiều sai lầm trong năm đầu tiên tiếp quản Chelsea.

Truyền thông Anh tiết lộ, trong cuộc họp kín, ông chủ người Mỹ đã thừa nhận mắc nhiều sai lầm trong năm đầu tiếp quản Chelsea. Tuy nhiên, tỉ phú Todd Boehly không nói rõ chi tiết những sai lầm mắc phải.

Chelsea hiện được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Frank Lampard nhưng mọi chuyện xem ra càng tồi tệ hơn.

Đoàn quân dưới trướng cựu danh thủ này đã thua cả 4 trận trên mọi đấu trường – thành tích tệ nhất trong lịch sử Chelsea suốt 30 năm qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.