Tỉ lệ tốt nghiệp THPT sẽ không thấp hơn 2013?

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, trước 18/6 học sinh nhận kết quả thi tốt nghiệp. Công tác chấm thi đang được các địa phương tiến hành. Nhiều tỉnh dự đoán kết quả năm nay không thấp hơn năm 2013.

Thí sinh tự tin trước giờ thi tốt nghiệp THPT 2014
Thí sinh tự tin trước giờ thi tốt nghiệp THPT 2014

Ông Lê Văn Quý - Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên cho biết: Đến 9/6, địa phương này đã hoàn thành được 20% bài thi của các thí sinh. Dự kiến đến 13/6 tỉnh sẽ chấm xong.

Năm nay điểm tổng kết năm học lớp 12 sẽ chiếm 50% trong điểm xét công nhận và xếp loại tốt nghiệp, kết quả học lực của học sinh sẽ được đưa vào phần mềm dữ liệu thi trước khi kỳ thi diễn ra

Cộng với những đổi mới trong đề thi, đặc biệt là nhiều câu hỏi mở gắn với đời sống được học sinh quan tâm tạo tâm lý tốt đối với các em khi làm bài thi.

Theo dự đoán của ông Quý, tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm nay sẽ không thấp hơn so với năm 2013.

Năm ngoái, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của Điện Biên đạt 94,19%, hệ GDTX đạt 63,47%.

Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ Trần Trọng Khiếm cho biết hiện tỉnh này mới qua ngày đầu tiên chấm các bài thi tốt nghiệp THPT. Qua vài chục bài thi các môn Văn, Sử, Địa vẫn chưa xuất hiện thí sinh đạt điểm 9 - 10. Điểm số của học sinh chỉ ở mức khá.

Năm 2013tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của Cần Thơ là 99,91%. Trong đó, có 375 thí sinh tốt nghiệp loại giỏi và 2.171 thí sinh tốt nghiệp loại khá. Ở hệ GDTX, có 596 thí sinh tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 85,38%. Trong tổng số 28 trường THPT, Cần Thơ có đến 24 trường có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 100%.

Tại Thái Nguyên, ông Bùi Đức Cường - Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết công tác chấm thi tại tỉnh mới bắt đầu trong sáng 9/6. Theo quan sát và hỏi thăm tình hình làm bài của thí sinh, ông Cường cho hay các em làm bài khá tốt và hứng khởi với đề thi năm nay. Hi vọng tỉ lệ tốt nghiệp của tỉnh sẽ không thấp hơn so với năm ngoái.

Tại Bắc Giang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Ngô Thanh Sơn cho hay tỉnh đã bắt đầu chấm thi từ 7/6. Đến 9/6 tỉnh đã chấm được 20% số bài thi.

Thông tin ban đầu cho thấy Lịch sử và Địa lý điểm cao hơn năm ngoái. Môn Văn và Toán sau khi chấm được được khoảng 15% thống kê có khoảng hơn 80% điểm trên trung bình.

Nhận xét thêm, ông Sơn cho biết với cách ra đề mở ở môn Địa lý học sinh đã “ăn điểm” ở dạng đề này.

Riêng hệ GDTX thống kê ban đầu cho thấy điểm các môn không cao và phản ánh đúng công tác coi thi tốt nghiệp.

Dự kiến trong ngày 12/6, Bắc Giang sẽ hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp THPT 2014. Năm 2013, tỉ lệ tốt nghiệp chung của toàn tỉnh Bắc Giang đạt 96, 62%.

Ông Đổng Ngọc Lập Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh cho hay tỉnh đã chấm được khoảng 1/5 các bài thi tốt nghiệp. Theo ông Lập mặt bằng điểm nay cao hơn năm trước, riêng 2 môn Văn và Toán mức điểm trung bình trên 80% khá nhiều với hệ phổ thông. 

Môn Văn đối với tỉnh Tây Ninh năm nay theo nhận định điểm khá hơn năm trước (82,5% điểm trên trung bình). Riêng môn Lịch sử mới chấm được hơn 100 bài và chưa có thống kê. 

Theo dự kiến của ông Lập, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay ở Tây Ninh sẽ cao hơn năm trước, bởi 50% điểm rèn luyện của học sinh lớp 12 sẽ là phần đáng kể, có thể chỉ cần học lực trung bình cũng đỗ tốt nghiệp.

“Tôi đoán năm nay ở tỉnh cũng phải đỗ tới 98 - 99% vì điểm rèn luyện lớp 12 đã chiếm tới 50%” - Ông Lập cho hay. Năm 2013, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT của Tây Ninh đạt 94,10%; hệ GDTX đạt 45,95%.

Năm 2013, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của cả nước là 97,52%, giảm 1,45% so với năm trước đó. Cá biệt hệ THPT có tỉnh giảm 14%, còn các tỉnh khác cũng giảm nhưng không nhiều lắm. Hệ bổ túc THPT giảm nhiều hơn, cả nước đỗ 78,08%, giảm 7,39%; có tỉnh giảm trên 63%.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ