Tỉ lệ chọi vào trường THPT chuyên ở Hà Nội năm 2023 đều tăng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Từ ngày 1 đến 5/6, các trường THPT chuyên thuộc các trường đại học trên địa bàn Hà Nội sẽ tổ chức thi vào lớp 10, trước kỳ thi của Sở 10 ngày.

Thí sinh Hà Nội dự kì thi vào lớp 10 THPT năm 2022.
Thí sinh Hà Nội dự kì thi vào lớp 10 THPT năm 2022.

Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm

Ngày 1/6, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Buổi sáng, các em thi Toán và Ngữ văn, mỗi môn diễn ra trong 90 phút; chiều thi môn chuyên trong 120 phút. Đăng ký vào lớp chuyên nào, thí sinh sẽ làm bài thi môn tương ứng, riêng lớp Tin sẽ làm bài thi Toán.

THPT chuyên Đại học Sư phạm năm nay tuyển 315 học sinh cho các lớp 10 chuyên Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học. Trừ Toán và Tiếng Anh tuyển 70 em, mỗi môn còn lại tuyển 35.

Theo thông tin từ Ban tuyển sinh nhà trường, năm nay có 6.113 thí sinh đăng ký dự thi vào 7 môn chuyên, tỉ lệ chọi trung bình là 1/19,4. Trong đó, lớp chuyên tiếng Anh vẫn có nhiều thí sinh đăng ký nhất, 2.049 em, tỷ lệ chọi là 1/29,3.

Tiếp đến là tỷ lệ chọi vào lớp chuyên Ngữ văn là 1/28,5. Với lớp 10 chuyên Tin, tỷ lệ chọi tăng đột biến từ 1/10 của năm ngoái lên 1/19,5 của năm nay, do số hồ sơ tăng gần gấp đôi.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ

Tiếp đến vào ngày 3/6, các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh của trường THPT chuyên Ngoại ngữ (thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN).

Trong buổi sáng, thí sinh làm bài thi đánh giá năng lực Ngoại ngữ, Toán và Khoa học tự nhiên, Văn và Khoa học xã hội.

Bảy khối chuyên của trường THPT chuyên Ngoại ngữ tuyển 400 học sinh hệ chuyên, trong đó khối chuyên Tiếng Anh tuyển nhiều nhất 215 em, mỗi khối chuyên tiếng Nhật, Trung và Đức 40, tiếng Pháp và tiếng Hàn Quốc 25, tiếng Nga 15. Ngoài ra còn có 100 chỉ tiêu hệ không chuyên.

Theo số liệu của Ban tuyển sinh, năm nay nhà trường đã nhận 3.842 hồ sơ đăng ký thi lớp 10, giảm hơn 100 hồ sơ so với năm ngoái. Trong đó, lớp tiếng Anh nhận nhiều hồ sơ nhất với 2.088, tăng gần 80 hồ sơ so với năm ngoái.

Với chỉ tiêu hệ chuyên là 215, lớp Tiếng Anh có tỷ lệ chọi 1/9,7. Lớp tiếng Nga có 319 thí sinh đăng ký dự thi trong khi trường chỉ tuyển 15 học sinh, nên tỷ lệ chọi cao nhất 1/21,3. Tiếp theo, lớp tiếng Hàn với tỷ lệ chọi 1/10,2, tiếng Nhật và Pháp cùng 1/9,2. Hai lớp có tỷ lệ chọi thấp nhất là tiếng Đức và Trung với tỷ lệ chọi lần lượt là 1/7,9 và 1/6,8.

Học sinh Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn.

Học sinh Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn.

Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn

Ngày 4/6, các thí sinh tiếp tục dự thi vào trường THPT chuyên Khoa học xã hội và nhân văn (thuộc Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, ĐHQGHN).

Thí sinh phải làm 4 bài thi viết, gồm Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên. Trong đó, đề môn Ngữ văn và môn chuyên theo hình thức tự luận, thời gian làm bài lần lượt 90 và 150 phút. Thí sinh thi trắc nghiệm môn Toán trong 50 phút và Tiếng Anh 45 phút.

Trong năm thứ tư tuyển sinh, Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn tuyển 136 học sinh hệ chuyên, trong đó khối chuyên Ngữ văn tuyển 66 em, Lịch sử và Địa lý mỗi khối tuyển 35. Ngoài số này, trường tuyển thêm 34 học sinh hệ chất lượng cao.

Theo thông tin từ Ban tuyển sinh, năm nay nhà trường nhận được 1.579 hồ sơ đăng ký dự thi vào lớp 10, tăng 496 so với năm 2022, tỉ lệ chọi trung bình là 1/11,6.

Trong đó, lớp chuyên Ngữ văn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao nhất là 970 học sinh, tỷ lệ chọi là 1/14,7, trong khi năm 2022 là 1 chọi 9. Lớp chuyên Lịch sử và chuyên Địa lý có tỷ lệ chọi lần lượt 1/9,05 và 1/8,3. Năm ngoái tỷ lệ chọi của lớp chuyên Lịch sử là 1/5,9 và chuyên Địa lý là 1/5,7.

Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên

Trong các ngày 4 và 5/6, các thí sinh sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh của trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN).

Thí sinh làm các bài thi Toán, Ngữ văn (vòng 1) và môn chuyên (vòng 2). Riêng môn Tin, thí sinh sẽ làm bài thi chuyên Toán. Các môn thi vòng 1 có thời gian làm bài 120 phút, môn Toán theo hình thức tự luận còn Ngữ văn là tự luận kết hợp trắc nghiệm. Môn chuyên diễn ra trong 150 phút.

Điểm xét tuyển là tổng điểm môn Toán vòng 1 và môn chuyên nhân hệ số hai, tối đa 30. Điểm Ngữ văn chỉ là điều kiện, không tính vào điểm xét tuyển. Thí sinh đủ điều xét tuyển khi dự thi cả ba bài, không môn nào dưới 4. Trường cũng không cộng điểm ưu tiên.

Năm 2023, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển 5 khối chuyên gồm Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học và Sinh học, mỗi khối tuyển 90 học sinh.

Theo thông tin từ Ban tuyển sinh, năm nay nhà trường nhận được 2.975 hồ sơ đăng ký cho cả nguyện vọng 1 và 2, tỷ lệ chọi trung bình 6,61. Trong đó tỷ lệ chọi vào lớp chuyên Tin học cao nhất 9,93, tiếp đến chuyên Toán 1 chọi 7.

Tỉ lệ chọi vào các trường

Trường

Chỉ tiêu

Đăng ký

Tỉ lệ chọi

THPT chuyên Đại học Sư phạm

315

6113

1/19,4

THPT chuyên Ngoại ngữ

400

3.842

1/9,6

THPT chuyên Khoa học Tự nhiên

450

2975

1/6,61

THPT chuyên KHXHNV

136

1.579

1/11,6

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.