Thuyền trưởng Mai Đức Chung lý giải trận thua đậm Philippines

GD&TĐ - Huấn luyện viên Mai Đức Chung lên tiếng nhận trách nhiệm và lý giải nguyên nhân tuyển nữ Việt Nam thảm bại trước Philippines ở bán kết AFF Cup nữ 2022.

Cách đây khoảng 2 tháng, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại đối thủ Philippines 2-1 ở SEA Games 31 diễn ra trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). Thế nhưng khi tái đấu tối 15/7, tuyển Việt Nam bất ngờ thua Philippines tới 4 bàn không gỡ.

"Chúng tôi đã thua toàn diện. Tôi không có ý kiến gì cả. Tất cả tôi với tư cách huấn luyện viên trưởng phải chịu trách nhiệm" - ông Chung nói sau khi thua Philippines 0-4: "Chúng tôi đã lường trước những khó khăn khi đối đầu chủ nhà Philippines. Họ ngoài việc chơi tốt và tiến bộ còn được tiếp lửa từ khán đài. Đó là những động lực để Philippines thăng hoa và giành chiến thắng".

Thất bại nặng nề trước Philippines khiến tuyển Việt Nam không thể bảo vệ danh hiệu vô địch Đông Nam Á. Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, do được nghỉ ít hơn cũng là nguyên nhân khiến các cầu thủ của ông thi đấu không như mong đợi.

Tuyết Dung (số 7) và các đồng đội đã phải dừng bước khi thua Philippines 0-4 tại bán kết AFF Cup 2022.

Tuyết Dung (số 7) và các đồng đội đã phải dừng bước khi thua Philippines 0-4 tại bán kết AFF Cup 2022.

"Chúng tôi chỉ có một ngày để chuẩn bị cho trận bán kết, còn Philippines được nghỉ hai ngày. Chúng ta thiệt thòi hơn so với chủ nhà. Nếu như được nghỉ như đội bạn, có lẽ thể lực của các cầu thủ sẽ được cải thiện hơn. Chúng ta đã rất mất sức trong cuộc đối đầu với Myanmar ở lượt cuối vòng bảng nên ảnh hưởng đến thể lực các cầu thủ trận này" - ông Chung nói thêm.

Kết quả trên đồng nghĩa, tuyển nữ Việt Nam sẽ phải tranh huy chương đồng và gặp lại Myanmar, đội thua Thái Lan 0-2 ở bán kết. huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết ông sẽ vực dậy tinh thần cho cầu thủ để họ chiến đấu hết mình và giành kết quả tốt nhất trong trận đấu diễn ra vào 17/7.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủy quân lục chiến Mỹ huấn luyện đổ bộ.

Mục tiêu chính của Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Trump ngày càng nghiêng về việc mở rộng các cuộc ném bom và thậm chí điều quân bộ binh để chiếm các đảo Kharg, Abu Musa và Tunbah.

Ươm mầm giáo viên trẻ vùng cao

Ươm mầm giáo viên trẻ vùng cao

GD&TĐ - Không chỉ là thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cao nhất Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Chu Quang Minh còn gây ấn tượng bởi tinh thần vượt khó.