Thùy Tiên trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đầu tiên được mang vương miện thật về nước

GD&TĐ - Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã trở thành tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đầu tiên trong lịch sử được mang vương miện thật về nước.

Sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã trở thành cái tên được chú ý và tìm kiếm nhất trong suốt thời gian qua.

Thành tích của Nguyễn Thúc Thùy Tiên khiến hàng triệu người hâm mộ như vỡ hòa trong hạnh phúc. Cô cũng là người Việt Nam đầu tiên đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Miss Grand International, từ đó góp phần làm rạng danh thêm vị thế của Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Vừa qua, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã chính thức đáp chuyến bay về Việt Nam vào tối 6/1/2022 sau một thời gian hoạt động tích cực bên Thái Lan.

Hiện tại, tân Miss Grand International 2021 đang có mặt tại khách sạn Đà Nẵng sau khi bay từ Thái Lan để thực hiện cách ly 3 ngày theo quy định của nhà nước.

Trước đó, vào chiều 16/12, Bộ Y tế đã ban hành văn bản về việc phòng chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh. Cụ thể, kể từ 1/1/2022, người nhập cảnh tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi Covid-19, xét nghiệm PCR âm tính sẽ cách ly tại nơi nhà 3 ngày.

Như vậy, chỉ sau 3 ngày cách ly theo dõi, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên sẽ có thể tham gia những hoạt động tại Việt Nam trên cương vị Tân Miss Grand International 2021.

Được biết, sau khi kết thúc cách ly, Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ về Thành phố Hồ Chí Minh để dự tiệc ăn mừng do ê-kíp chuẩn bị, thăm gia đình và tham gia một số hoạt động từ thiện.

Cô dự định trở lại Thái Lan sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Nguyễn Thúc Thùy Tiên dự kiến có một năm ở Thái Lan để hoàn thành vai trò của đương kim hoa hậu.

Thùy Tiên trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đầu tiên được mang vương miện thật về nước ảnh 1
Thùy Tiên trở thành Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đầu tiên được mang vương miện thật về nước ảnh 2
Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã trở thành tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đầu tiên được mang vương miện thật trở về nước.
Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã trở thành tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đầu tiên được mang vương miện thật trở về nước.

Trước khi chia tay Thùy Tiên ở sân bay Thái Lan, chủ tịch Miss Grand đã bất ngờ tiết lộ Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã trở thành tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đầu tiên trong lịch sử được mang vương miện thật về nước. Không chỉ vậy, ông Nawat còn nói điều này với ánh mắt tràn ngập sự tự hào và độ tin tưởng.

Chia sẻ của ông Nawat đã lập tức làm cộng đồng mạng "phát sốt", những người đứng ở sân bay lúc đó cũng vô cùng ngỡ ngàng.

Trước đó, trang Miss Grand International đăng tải nội dung sẽ đưa Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về Việt Nam nếu như fanpage cán đích 6 triệu lượt theo dõi đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

"Gửi đến toàn thể các bạn fan tại Việt Nam.

Chúng tôi hiểu rằng việc Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở thành Miss Grand International 2021 là một niềm tự hào lớn lao đối với các bạn.

Tôi có một nhiệm vụ cho tất cả các bạn trước khi Thùy Tiên trở về Việt Nam, hãy cho chúng tôi thấy sức mạnh của Việt Nam trong việc giúp Fanpage của chúng tôi đạt mốc 6 triệu followers. Đạt cột mốc 6 triệu followers, chúng tôi sẽ thông báo ngày Thùy Tiên trở về thăm Việt Nam.

Chúng tôi rất trân trọng những đóng góp của các bạn. Tôi tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ thêm một lần nữa lập nên lịch sử trước thế giới. Hẹn gặp lại các bạn tại Việt Nam trong một ngày gần nhất".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ