Thùy Tiên nói về thông tin sai lệch trên đài truyền hình Hàn Quốc

GD&TĐ - Sau khi xuất hiện trong chương trình của đài KBS Drama - một nhánh của đài KBS, Hoa hậu Thùy Tiên đã có những chia sẻ về sự kiện đặc biệt này.

Mới đây, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bất ngờ xuất hiện trên chương trình Men Who Top The Chart được phát sóng trên đài KBS Drama của Hàn Quốc.

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Hoa hậu Thùy Tiên xuất hiện trong các phần thi áo tắm, ứng xử, hay khoảnh khắc trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Miss Grand International 2021 cũng như loạt dự án trở thành người diễn thuyết, thiện nguyện tại Châu Phi… đã khiến rất đông khán giả Việt và bạn bè quốc tế ngưỡng mộ.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên xuất hiện trong chương trình của đài KBS Drama - một nhánh của đài KBS.
Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên xuất hiện trong chương trình của đài KBS Drama - một nhánh của đài KBS.

Tuy nhiên, một số khán giả đã nhanh chóng phát hiện ra phần thông tin sai lệch trong bản tin mà đài truyền hình quyền lực bậc nhất xứ sở kim chi, đồng thời cũng là đài truyền hình quốc gia do chính phủ Hàn Quốc sở hữu đã phát sóng.

Theo đó, bản tin với tiêu đề "cô gái bị cha mẹ bỏ rơi trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế giới" với chi tiết cho biết Thùy Tiên bị bỏ rơi năm 4 tuổi và trở thành trẻ mồ côi sau khi bố mẹ ly hôn.

Trước đó, Thùy Tiên chia sẻ cô không sống cùng bố mẹ sau khi hai người ly hôn. Tuy nhiên, nàng hậu chưa bao giờ đề cập đến việc bị bỏ rơi và trở thành trẻ mồ côi.

Thực tế dù không sống cùng bố mẹ nhưng Thùy Tiên vẫn thường xuyên liên lạc với cả hai người. Bố mẹ của Thùy Tiên cũng xuất hiện trong nhiều sự kiện cùng con gái sau khi cô đăng quang Miss Grand International 2021.

Sau thông tin này, chia sẻ với Tiền Phong, Thùy Tiên cho biết đây là thông tin do đài KBS tự khai thác và biên tập nên cô không thể kiểm soát được.

Mặc dù vậy, nàng hậu cũng chia sẻ niềm vui khi được đài truyền hình Hàn Quốc và các khán giả xứ sở kim chi quan tâm.

Trước đó, bà Phạm Thị Gấm - mẹ ruột Thùy Tiên từng chia sẻ trên trang cá nhân về cuộc sống khó khăn sau khi ly hôn.

Bà Phạm Thị Gấm cho biết, bà lên tiếng vì có nhiều người cho rằng bà bỏ rơi Thùy Tiên, để hoa hậu cho nhà nội nuôi. Sau khi ly hôn chồng, bà Gấm có cuộc sống khó khăn, từ công việc đến tiền bạc vì không có giấy tờ tùy thân, nhiều lần ngủ ngoài ghế đá công viên Hoàng Văn Thụ.

"Xin nhắc lại một lần nữa, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ bỏ rơi con gái hay con trai tôi dù cả hai đều không ở với tôi. Mẹ con tôi vẫn hạnh phúc bên nhau từ đó đến giờ", bà Gấm kể.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên (sinh năm 1998) lọt top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng giải phụ Người đẹp Nhân ái. Năm 2021, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss Grand International và đăng quang ngôi vị cao nhất.

Kể từ đó, danh tiếng và cuộc sống của Thùy Tiên đã thay đổi theo hướng tích cực. Cô được nhận định là một trong những hoa hậu thành công nhất lịch sử Miss Grand International.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.