Thuỷ điện A Lưới tạm dừng hoạt động do sự cố rò rỉ ống dẫn nước

GD&TĐ - Chiều 1/1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nhà máy thủy điện A Lưới vừa tạm dừng hoạt động do gặp sự cố về đường ống dẫn nước vào nhà máy bị rò rỉ nước.

Thuỷ điện A Lưới tạm dừng hoạt động do sự cố rò rỉ ống dẫn nước

Trước đó, vào sáng cùng ngày, sự cố rò rỉ đường dẫn nước từ hồ về nhà máy phát điện thuộc thủy điện A Lưới được người dân và nhân viên vận hành thủy điện phát hiện. 

Đường ống dẫn nước áp lực từ hồ thủy điện vào khu vực vận hành nhà máy thủy điện A Lưới (huyện A Lưới) đã bị rò rỉ ở đoạn cuối, khiến cho nước ngầm tràn ra khu vực taluy gần nhà máy dẫn theo nhiều bùn và đất non làm cho người dân gần khu vực nhà máy tại xã Hồng Hạ lo lắng vì nguy cơ mất an toàn. Được biết đường ống dẫn nước của thủy điện này dài khoản 12km, dẫn nước từ hồ chứa về khu vực tuabin.

Nhà máy thủy điện A Lưới
Nhà máy thủy điện A Lưới

Sau khi phát hiện sự cố, để đảm bảo an toàn, nhà máy thủy điện A Lưới đã tạm ngưng hoạt động phát điện, đóng cửa đường hầm và đường ống dẫn nước áp lực.

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế đã yêu cầu sở Công Thương khẩn trương phối hợp với huyện A Lưới kiểm tra và có báo cáo kịp thời.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, cùng với động thái tạm ngừng phát điện, nước ở hồ chứa thủy điện cũng đã được điều tiết về mức an toàn để phục vụ cho công tác kiểm tra, xác minh sự cố.

Nhà máy thủy điện A Lưới được công ty cổ phần Thủy điện miền Trung đầu tư xây dựng năm 2007 trên dòng sông A Sáp, nhà máy có công suất 170MW với 2 tổ máy, bắt đầu vận hành năm 2012 với lượng  điện trung bình hàng năm vào khoản 649 triệu kWh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.