Thường xuyên tiếp xúc với thiết bị công nghệ, trẻ thiếu tập trung

Cùng với sự ra đời và liên tục đổi mới của các thiết bị điện thoại di động thông minh, máy tính bảng, iPad... trẻ em ngày càng có nhiều cơ hội khám phá và học hỏi ...

Thường xuyên tiếp xúc với thiết bị công nghệ, trẻ thiếu tập trung

Cùng với sự ra đời và liên tục đổi mới của các thiết bị điện thoại di động thông minh, máy tính bảng, iPad... trẻ em ngày càng có nhiều cơ hội khám phá và học hỏi nhiều hơn nhờ sự trợ giúp của các thiết bị công nghệ này. Tuy nhiên, sức hút của các thiết bị công nghệ thông minh cũng đang khiến cho mối quan hệ, sợi dây kết nối giữa trẻ em với cha mẹ và những người thân xung quanh các em bị chia rẽ.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học bang Louisiana - Mỹ, các ứng dụng phần mềm tuyệt vời trên các thế hệ máy điện thoại thông minh đang khiến trẻ em bị hạn chế sự tập trung, cản trở quá trình phát triển và tiếp thu ngôn ngữ, hình ảnh một cách tự nhiên. Thay cho việc thể hiện cảm xúc một cách sinh động như một đứa trẻ bình thường, trẻ thường xuyên tiếp xúc với các thiết bị công nghệ cao có xu hướng lơ là với thế giới xung quanh chúng và thiếu tập trung khi tiếp xúc với người khác. 

Về mặt tâm lý, phần lớn trẻ, đặc biệt là trẻ vị thành niên khi tiếp xúc với thế giới các ứng dụng ban đầu là do sự tò mò hấp dẫn chúng, sau đó là sự cuốn hút khó cưỡng lại và kết quả là chúng không thể sống thiếu các ứng dụng công nghệ, nơi mà chúng có thể tự tạo ra và giữ cho bản thân những bí mật của riêng mình mà bố mẹ không thể xâm phạm bởi những mật mã - password cá nhân.

Điều này càng làm cho trẻ xa rời khỏi tầm mắt của bố mẹ, bởi theo TS. Dan Tynan - tạp chí công nghệ của Yahoo thì những ông bố bà mẹ dù có nỗ lực đến mấy cũng không thể khám phá ra thế giới bí mật của con mình trên các ứng dụng công nghệ, do đó chúng ta không thể nhận biết kể cả khi chúng gây tác động xấu, tiêu cực đến những đứa trẻ.

Theo Sức khỏe & Đời sống

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mô phỏng máy bay thế hệ 6 của Trung Quốc.

'J-36 và J-50 ngầu hơn cả Hollywood'

GD&TĐ - Những hình ảnh về J-36 và J-50 của Trung Quốc làm dấy lên những cuộc thảo luận về sự thống trị ngày càng tăng của Bắc Kinh trong Không quân.

Châu Âu đang tự tay hủy hoại chính mình

Trả giá đắt cho chính mình

GD&TĐ - Vụ phá hoại Nord Stream và việc cắt đứt tuyến ống dẫn khí quá cảnh từ Nga sang EU đã khiến Ukraine phải trả một cái giá đắt để mua khí đốt.

Mô phỏng các vùng đại dương đang tối dần trên toàn cầu.

Khi đại dương tối dần

GD&TĐ - Trong 2 thập kỷ qua, hơn 20% diện tích đại dương toàn cầu đã trở nên tối hơn, thu hẹp đáng kể vùng nước có đủ ánh sáng cho sự sống phát triển.