Thượng úy công an bị đâm trọng thương khi truy bắt kẻ buôn ma túy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bị bắt quả tang mua bán trái phép chất ma túy, Trần Trọng Gia Bảo (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã dùng kéo đâm một chiến sỹ công an. 

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp lấy lời khai Trần Trọng Gia Bảo.
Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp lấy lời khai Trần Trọng Gia Bảo.

Sáng 14/11, thông tin từ, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An), sau khi được phẫu thuật Thượng úy Trần Trung Hiếu (SN 1992, Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 15h45 ngày 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu đang làm nhiệm tại đền chợ Củi (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thì phát hiện Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, trú xã Xuân Hồng, Nghi Xuân) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát bắt quả tang.

Trong khi khống chế, bất ngờ Bảo dùng kéo đâm vào cổ Thượng úy Hiếu. Ngay sau đó, Công an xã Xuân Hồng cùng người dân tiến hành đưa Thượng úy Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa TP Vinh (Nghệ An), đồng thời bắt giữ Bảo đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Mặc dù mất máu nhiều nhưng được sự hỗ trợ của đồng đội và người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên Thượng úy Trần Trung Hiếu đã qua cơn nguy kịch.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại bệnh viện động viên, thăm hỏi, biểu dương Thượng úy Hiếu yên tâm điều trị phục hồi sức khỏe.

Giám đốc Công an tỉnh cũng đã trực tiếp lấy lời khai bước đầu đối với Trần Trọng Gia Bảo. Đồng thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ