Thuê nhà 3 triệu/ngày để tụ tập, sát phạt đỏ đen

GD&TĐ - Để có địa điểm “sát phạt” nhau bằng trò đỏ đen, các đối tượng đã thuê 1 căn nhà với giá 3 triệu đồng/ngày sau đó biến nơi đây thành nơi đánh bạc.

Các đối tượng có liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an Lâm Đồng.
Các đối tượng có liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an Lâm Đồng.

Ngày 7/7, Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đơn vị này đang tạm giữ và làm việc với 17 đối tượng liên quan vụ đánh bạc bị bắt quả tang.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, qua thời gian trinh sát, theo dõi, khuya ngày 5/7, Tổ công tác của Phòng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Lâm Hà đã đột kích, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại địa chỉ tổ 1, Đồng Đa (thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà) bằng hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền.

Cơ quan chức năng cho biết, đây là căn nhà của ông Trần Văn Thành được các đối tượng thuê với giá 3 triệu đồng/1 ngày sau đó biến nơi đây thành địa điểm đánh bạc.

Thời điểm lực lượng công an ập vào bắt giữ có 17 đối tượng (15 nam 2 nữ) có mặt tại sòng bạc, trong đó có 11 đối tượng trực tiếp tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa  và 6 đối tượng không tham gia.

Sòng bạc này do Trần Như Quỳnh và Tạ Minh Đoàn đứng ra tổ chức. Trong đó Quỳnh có nhiệm vụ thu tiền xâu còn Đoàn có vai trò cho vay tiền lãi trong sòng với lãi suất cứ 10 triệu đồng thì thu 300 ngàn đồng tiền lãi/ngày.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ tang vật gồm 121 triệu đồng trên chiếu bạc; 161 triệu tiền trên người các đối tượng; 5,5 triệu tiền xâu, 11 điện thoại di động các loại, 1 bộ đàm, 1 chiếu nhựa, 1 bộ chén bát, 4 con vị và 1 bộ bài tây 52 lá dùng để phục vụ cho việc đánh bạc.

Qua kiểm tra nhanh trong nhóm có 3 đối tượng dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng vụ án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.