Thực hư việc giáo viên bị hạ thi đua nếu không đủ 100% học sinh đi trải nghiệm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường THCS An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) vừa lên tiếng trước thông tin, giáo viên sẽ bị hạ thi đua nếu không đủ 100% học sinh đi trải nghiệm.

Trường THCS An Khánh hiện có 48 lớp với khoảng 2.000 học sinh đang theo học. Ảnh: Minh Xuân.
Trường THCS An Khánh hiện có 48 lớp với khoảng 2.000 học sinh đang theo học. Ảnh: Minh Xuân.

Nhà trường lên tiếng

Những ngày qua, một số phụ huynh có con học tại Trường THCS An Khánh bày tỏ băn khoăn khi nhận được thông báo về việc, trường dự kiến sẽ cho học sinh đi học tập, trải nghiệm ở Hoàng Thành Thăng Long, Khu trải nghiệm Cánh Buồm Xanh trong ngày 12/11.

Mức chi phí là 330.000 đồng/học sinh và chưa bao gồm tiền ăn trưa; nhà trường không chuẩn bị bữa ăn trưa cho các em.

Đáng chú ý, phụ huynh còn cho biết cô giáo chủ nhiệm các lớp nếu không vận động đủ 100% học sinh của lớp mình đăng ký tham gia thì có thể sẽ bị hạ thi đua.

Học sinh toàn trường trong một hoạt động tập thể chuẩn bị chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Minh Xuân.
Học sinh toàn trường trong một hoạt động tập thể chuẩn bị chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: Minh Xuân.

Trước những thắc mắc của cha mẹ học sinh, cô Nguyễn Thị Huyền - Hiệu trưởng Trường THCS An Khánh cho biết, việc tổ chức cho học sinh đi học tập trải nghiệm nằm trong kế hoạch năm học 2023-2024 của nhà trường. Việc này đã được thông qua tại cuộc họp phụ huynh gồm trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của 48 lớp ngày 10/9.

Địa điểm được ấn định là Hoàng Thành Thăng Long, Khu trải nghiệm Cánh Buồm Xanh (đều trong địa bàn Hà Nội). Thời gian dự kiến trong một ngày 12/11. Thành phần tham gia gồm BGH, GVCN, Đoàn, Đội, Ban đại diện CMHS nhà trường, nhân viên y tế, phụ huynh các lớp và học sinh.

"Việc này là hoàn toàn tự nguyện của cha mẹ học sinh, các em phải đảm bảo đủ sức khỏe mới tham gia và có đơn đăng ký. Chúng tôi quán triệt toàn bộ 48 GVCN phân tích tác dụng của việc học tập trải nghiệm; tuyệt đối không ép buộc học sinh, em nào không đi cũng không bị hạ hạnh kiểm", cô Huyền khẳng định.

Thông báo của BGH nhà trường trong nhóm Zalo đại diện CMHS của 48 lớp ngày 1/11. Ảnh chụp màn hình: NTCC.
Thông báo của BGH nhà trường trong nhóm Zalo đại diện CMHS của 48 lớp ngày 1/11. Ảnh chụp màn hình: NTCC.

Không ép giáo viên, phụ huynh

Hiệu trưởng Trường THCS An Khánh cũng cho biết, hoàn toàn không có chuyện GVCN sẽ bị hạ thi đua nếu không đủ 100% học sinh trong lớp tham gia. Nhà trường mong muốn GVCN các lớp xây dựng chương trình của lớp mình cụ thể, khoa học để tạo sự vui vẻ, đoàn kết giữa cô trò.

Theo đại diện nhà trường, mức chi phí mỗi em 330.000 đồng cũng đã được thông qua tại cuộc họp phụ huynh. Việc chuẩn bị đồ ăn trưa cho các em sẽ do phụ huynh tự chuẩn bị nhưng phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra, tất cả thông tin về chương trình kế hoạch dự kiến của chuyến học tập trải nghiệm đã được nhà trường báo cáo lãnh đạo cấp trên bằng văn bản.

Thông báo của BGH nhà trường trong nhóm Zalo của 48 GVCN các lớp ngày 1/11. Ảnh chụp màn hình: NTCC.

Thông báo của BGH nhà trường trong nhóm Zalo của 48 GVCN các lớp ngày 1/11. Ảnh chụp màn hình: NTCC.

Chị Vũ Thị Xuân – phụ huynh lớp 6A1 cho hay, khi nhận được đơn của cô giáo gửi thì đã đăng ký cho con trai lớn tham gia vì muốn con được phát triển toàn diện. Những năm trước, chị đều đăng ký cho con đi học tập trải nghiệm và nhận thấy con đã tự tin, mạnh dạn hơn khi giao tiếp với bạn bè, thu nhận được thêm nhiều kiến thức bổ ích.

Còn cô Lý Tiểu Mai, GVCN lớp 8A7 của trường chia sẻ: "Đây là một phần nằm trong chương trình môn Hoạt động trải nghiệm. Bản thân mỗi giáo viên đều yêu cầu học sinh phải làm bài thu hoạch sau chuyến đi để lấy điểm kiểm tra thường xuyên. Tuy nhiên, nếu có em nào vì lý do đặc biệt không tham gia thì vẫn được kiểm tra trực tiếp ở lớp".

Đang là chủ nhiệm khối 6, cô Hoàng Thúy Hoa - giáo viên Ngữ văn Trường THCS An Khánh cho hay, thực hiện theo đúng chỉ đạo từ BGH nên phụ huynh đồng tình rất cao việc cho con đi học tập trải nghiệm. Theo chủ trương của nhà trường, nếu em nào gia đình khó khăn mà có nguyện vọng tham gia thì sẽ được miễn kinh phí. Cả 48 GVCN đều xác nhận nhà trường không hề ép giáo viên hay phụ huynh đăng ký cho con đi học tập trải nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Động lực nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2024, ĐHQG TPHCM tiếp tục dành từ 5% đến tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này.
Cô trò Trường THCS Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tìm hiểu về Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Vân Anh

Bồi đắp niềm tự hào dân tộc

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các trường học đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm GD thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng của dân tộc.